Bài 5 :

ĐỨC MARIA, MẸ CỦA CHÚA GIÊSU

 

- Lời Chúa : Luca: 1, 26- 38.

- Ý chính : Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu

- Giáo cụ trực quan :  * Hình Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria (sách Chúa nói với trẻ em trang 48)

                  * Sách “ Chúa nói với trẻ em ": đoạn 46, trang 48.

 

PHẦN HỌC SINH

Bây giờ Đức Ma-ri-a nói : “Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời thiên sứ nói”

(x.Lc 1, 26-38)

 

1- H. Mẹ Ma-ri-a đã đáp lời Thiên Chúa mời gọi / cộng tác vào chươpng trình cứu độ như thế nào ?

T. Mẹ đã hoàn toàn vâng phục trong đức tin.

2- H. Mẹ Ma-ri-a đã góp phần với Chúa Giê-su / trong công cuộc cứu thế cách nào ?

T. Mẹ đã sinh ra Chúa Giê-su, đã nuôi dạy Ngài, và cùng chịu đau khổ với Ngài trong cuộc thương khó.

3- H. Vì sao Hội Thánh tuyên xưng Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa ?

T. Vì Mẹ đã mang thai và sinh ra Chúa Giê-su / là Con Thiên Chúa / và là Thiên Chúa thật.

4- H. Là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã được những đặc ân nào ?

T. Mẹ đã được giữ gìn khỏi mọi tội / kể cả tội tổ tông truyền, Mẹ đã sinh ra Chúa Giê-su mà vẫn luôn đồng trinh / và khi chết được lên trời cả xác hồn

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin dậy chúng con cũng biết thưa lên với Chúa hai tiếng xin vâng mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Chúa, để chúng con xứng đáng là con ngoan của Mẹ Maria.

Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Là con trong gia đình Hội Thánh khi cầu nguyện ta phải làm gì ?

- Lời cầu nguyện chung của Hội Thánh ở đâu ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua, các em đã tham dự được mấy Thánh lễ và có cầu nguyện chung với gia đình vào mỗi buổi tối không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Cha Ram, một linh mục Dòng Tên có tài ứng đáp lanh lẹ, với tinh thần vui vẻ, một hôm cha nói với một vị mục sư Tin Lành phái Luther:

-"Ông mục sư ơi, người Công Giáo chúng tôi khác với anh em Tin lành các ông: Chúng tôi luôn giữ được nét mặt tươi tắn, vui vẻ. Còn các ông, các ông lúc nào cũng có vẻ rầu rĩ làm sao ấy..."

- “Đúng rồi”, vị mục sư thú nhận và hỏi : “Linh mục nhận xét hay thật,  xin linh mục cho tôi được biết lý do tại sao đi ?”

Cha Ram bình tĩnh trả lời :

-“Ồ được, tôi sẽ nói cho mục sư rõ ngay đây, thưa mục sư :

Trong một gia đình, vai trò của bà mẹ vô cùng quan trọng, khi bà còn sống thì con cái vui vẻ nhanh nhẹn... Lúc bà mất đi, đàn trẻ đâm ra ủ rũ, trầm mặc, buồn sầu... Theo chủ trương canh tân của Tin Lành, các ngài không còn mẹ nữa ! Người Công Giáo chúng tôi có Mẹ Maria : Người là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ chúng tôi. Đó là lý do khiến chúng tôi vui vẻ. Còn quý ngài, quý ngài không có người mẹ ấy nên quý ngài khô khan buồn bực.”

Các em thân mến, để biết người Mẹ mà cha Ram nói với vị mục sư Tin Lành đó là ai, bà có thực sự là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta hay không, anh (chị) mời các em cùng đứng lắng nghe Lời Chúa.

 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Lc 1, 26- 38.

 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

Em nào cho anh (chị) biết qua Lời Chúa các em vừa nghe, Thánh Luca kể lại cho chúng ta biết Sứ Thần Gaprien đã đến nhà ai ? (Sứ thần Gaprien đã đến nhà Trinh nữ Maria).

Các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang 48 để xem bức tranh sứ thần Gaprien truyền tin cho Đức Mẹ nha !

-Người mặc áo trắng và có cánh là ai? -Sứ thần Gaprien.

-Người mặc áo hồng là ai đây ? -Đức Mẹ Maria.

-Sứ thần đến nhà Đức Maria để làm gì ? (Để truyền tin cho Đức Maria thụ thai Đấng Cứu Thế).

-Sau khi nghe sứ thần truyền tin thì Đức Maria trả lời với sứ thần thế nào ? (Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền).

* Đọc chung sách Chúa nói với trẻ em đoạn 46 trang 48.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết cuộc đối thoại giữa sứ thần Gaprien và Đức Maria. Mẹ là người được Thiên Chúa chọn và mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa là cưu mang Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, nuôi dưỡng dậy dỗ Ngài. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa Mẹ Maria đã tin và thưa xin vâng.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2 : Mẹ Maria đã đáp Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ như thế nào ?

Dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe, vừa đọc, em nào cho biết Mẹ Maria có tin và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa không ? (Có, Mẹ đã tin và hoàn toàn vâng phục).

Mẹ Maria đã góp phần vào công cuộc cứu thế bằng cách nào ? (Mẹ đã mang thai, sinh ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, nuôi dưỡng, dậy dỗ và cùng chịu đau khổ với Con mình là Đức Giêsu Kitô để cứu chuộc loài người chúng ta).

Đọc chung câu 1, 2.

* Câu 3 :  Vì sao Hội Thánh tuyên xưng
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ?

Ngoài xã hội, một người làm bác sĩ thì người sinh ra bác sĩ đó người ta gọi là bà mẹ bác sĩ phải không các em ?

Sau này lớn lên các em đi học làm bác sĩ, kỹ sư hay thầy giáo cô giáo thì mẹ của các em sẽ được người ta gọi là gì ? (Là mẹ anh bác sĩ, mẹ anh kỹ sư, hay mẹ của cô giáo ….)

Cũng vậy, Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là vì sao? (Vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là người thật cũng là Thiên Chúa thật).

Do đó, dù Mẹ Maria chỉ sinh ra Chúa Giêsu về phần thân xác loài người, nhưng Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người, không thể tách biệt ra được, nên Mẹ cũng được gọi là Mẹ Thiên Chúa nữa.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4 : Mẹ Maria đã được những đặc ân nào ?

Mẹ Maria được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn đặc biệt (đặc ân) để Mẹ có thể xứng đáng với nhiệm vụ cao cả là Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ là người đầy ơn phúc, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, nên nơi Mẹ không hề có chút bợn nhơ tội lỗi. Mẹ được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi kể cả tội tổ tông. Con người Mẹ tinh tuyền như thế nên thân xác Mẹ không bị hư nát khi chết, Mẹ là người được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn và xác.

Đọc chung câu 4.

 

V. CẦU NGUYỆN

1/ Gợi tâm tình :

Các em thân mến, qua bài học hôm nay chúng ta biết Mẹ Maria là người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ là cưu mang, hạ sinh, nuôi dưỡng, dậy dỗ và cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa.

Anh (chị) cùng tất cả các em, chúng ta là con Thiên Chúa được Thiên Chúa mời gọi sống và làm theo Lời Chúa dậy. Giờ đây trong tâm tình con thảo, chúng ta xin Mẹ giúp chúng ta.

2/ Lời nguyện :

Lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, Mẹ được chúc phúc, xin Mẹ giúp chúng con biết theo gương mẹ tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và làm theo Lời Chúa dậy với tất cả lòng yêu mến, để chúng con cũng được về trời hưởng hạnh phúc thiên đàng với Mẹ. Xin Mẹ nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Mẹ là Chúa chúng con. Amen.

-      Hát : Xin vâng.

-       

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Mẹ Maria         vâng phục trong đức tin.

- Mẹ Maria         sinh ra Chúa Giêsu.

- Mẹ Maria         là Mẹ Thiên Chúa.

- Mẹ Maria         không mắc tội truyền.

- Ôi Maria  con yêu Mẹ nhiều …

 

VII. BÀI TẬP :

Em hãy chọn và sắp xếp các cụm từ ở cột A và B rồi viết lại thành câu cho hợp nghĩa.

A

B

1/ Mẹ Maria đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa

I- và cùng chịu đau khổ với

Chúa Giêsu.

2/ Mẹ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu

II- được lên trời cả hồn & xác.

3/ Mẹ Maria được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi và   

III-cộng tác vào chương trình   cứu độ của Thiên Chúa.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Theo gương Mẹ Maria trong sự vâng phục và yêu mến, tuần này em quyết tâm khi ở nhà, khi đi học em sẽ vâng lời cha mẹ, thầy cô, những người lớn tuổi, không cãi lại và làm việc trong sự vui tươi.

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nêu gương cho chúng con về đức vâng lời và yêu thương, xin cho chúng con biết theo gương Mẹ, luôn sống vâng lời và yêu thương mọi người, tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô …

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục