Diễn văn khai mạc Hội
Nghị Bảo Vệ Trẻ Em của ĐTC Phan-xi-cô
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Khi phải đối diện với tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên
mà những người của Giáo hội đã phạm phải, Cha đã muốn hỏi ý kiến các Đức Thượng
Phụ Giáo Chủ, các Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các Bề Trên
các Dòng Tu, và những người có trách nhiệm, để tất cả chúng ta cùng có thể lắng
nghe Chúa Thánh Thần và đặt mình ngoan ngùy dưới sự dẫn dắt của Ngài, hầu có thể
lắng nghe tiếng kêu cứu của những con người phận nhỏ đang đòi hỏi công lý. Tầm
quan trọng của trách nhiệm mục vụ và lãnh đạo Giáo hội mà chúng ta đang gánh
mang, sẽ được đặt vào trong cuộc hội nghị này của chúng ta, để với cách thức tập
thể, chân thành và cẩn trọng, cùng thảo luận về việc chúng ta có thể đương đầu
với tệ nạn đó như thế nào, tức tệ nạn mà nó đang bất ngờ tấn công Giáo hội và
nhân loại. Dân Thánh của Thiên Chúa đang nhìn về chúng ta, và không mong chờ
chúng ta đưa ra những lời kết án có tính đương nhiên và dễ dàng, nhưng mong chờ
chúng ta đưa ra những biện pháp cụ thể và hữu hiệu mà chúng sẽ được soạn thảo
ra. Cần có sự cụ thể.
Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu chương trình của mình, được trang bị
bằng Đức Tin cũng như bằng tinh thần thẳng thắn và chân thực (parrhesia), tinh
thần dũng cảm và cụ thể.
Với tư cách là phương tiện trợ giúp, Cha tự cho phép mình trao
cho anh chị em một số những lời phê bình quan trọng mà chúng được thảo ra bởi
những hội nghị khác nhau cũng như bởi các Hội Đồng Giám Mục – chúng có nguồn gốc
từ anh chị em, Cha đã sắp xếp chúng lại một chút. Đó là những nguyên tắc chỉ đạo,
chúng nên hỗ trợ những suy tư của chúng ta. Giờ đây chúng sẽ được phát cho anh
chị em. Chúng chỉ đơn thuần là điểm khởi phát. Chúng đến từ anh chị em và giờ
đây trở lại với anh chị em. Chúng sẽ không lấy đi bất cứ điều gì từ sự sáng tạo
mà nó nên chiếm ưu thế trong cuộc Hội Nghị này.
Nhân danh anh chị em, Cha cũng muốn cám ơn Ủy Ban Giáo Hoàng phụ
trách việc bảo vệ trẻ vị thành niên, cám ơn Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và các
thành viên của Ủy Ban Tổ Chức vì công việc đáng được tán thưởng của họ, tức
công việc mà họ đã thực hiện với sự dấn thân to lớn trong việc chuẩn bị cho Hội
Nghị này. Xin cám ơn thật nhiều.
Sau cùng, Cha cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài hỗ trợ chúng ta
trong những ngày này, và giúp chúng ta biết làm cho tệ nạn đó trở thành một cơ
hội để ý thức và thanh tẩy. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria soi sáng cho chúng ta để
chúng ta có thể chữa lành những vết thương nặng nề mà Skandal lạm dụng tình dục
trẻ em đã tạo ra nơi những em nhỏ cũng như giữa các tín hữu. Xin cám ơn.
Tòa Thánh Vatican
Đại Sảnh Đường Thượng Hội Đồng Giám Mục
Sáng thứ Năm ngày 21 tháng 02 năm 2019
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ