Vấn đề "Triết Ðông và
Triết Tây"
trong tuyên ngôn Dominus Jesus
Một tuyên ngôn mạnh mẽ, rõ ràng và dứt khoát như tuyên ngôn
Dominus Jesus chắc chắn không thể tránh khỏi việc một số tôn giáo khác
"không hài lòng". Tuy nhiên, một khía cạnh khác có tính chất tế nhị
trong nội bộ Giáo Hội là vấn đề "Triết Ðông và Triết Tây".
Trong tuyên ngôn Dominus
Jesus, có hai phần đề cập trực tiếp đến các khuynh hướng triết học Ðông Phương.
Trước hết, tuyên ngôn mạnh mẽ bác bỏ một khuynh hướng thường được cho là
"đối lập triệt để" giữa "suy tư lý trí của Tây Phương và suy tư
hình tượng của Ðông Phương". Thái độ này, như văn bản đã chỉ ra, sẽ dẫn
đến kết luận là Giáo Hội Công Giáo không phải là con đường tốt nhất dẫn đến ơn
cứu độ cho các dân tộc Á Châu.
Tiếp theo, tuyên ngôn
cũng mạnh dạn đả kích những nền thần học tiêu cực của Á Châu và những ảnh hưởng
cản trở Tin Mừng của các tôn giáo và văn hóa Ðông Phương.
Hai điều này có thể sẽ bị
xuyên tạc là các Ðức Hồng Y và Giám Mục trong Thánh Bộ Ðức Tin mà đa số là
những người sinh ra ở các nước phương tây, ảnh hưởng sâu sắc bởi văn học và
triết học Tây Phương đã đánh giá thấp hay thậm chí không hiểu gì về văn hóa,
triết học Ðông Phương. Ðức Tổng Giám Mục Bertone, tổng thư ký của Thánh Bộ đã
minh xác ngay trong buổi họp báo là tuyên ngôn Dominus Jesus đã được tham khảo
rất rộng rãi với các Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðặc biệt Thánh Bộ đã tổ chức rất
nhiều cuộc họp với Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ.