Alday, Carrillo Salvador. Power From On High: The Holy Spirit In The
Gospels and
Acts. Ann Arbor, Mich.: Servant Books, 1978.
Alday trình bày cái nhìn tổng quát những chỗ nói về Thánh Thần trong
các sách Tin Mừng và Công Vụ Tông Đồ.
Phần giải thích về Thánh Thần trong câu truyện thời thơ ấu thuộc Tin
Mừng Lu-ca rất ích lợi giúp chúng ta hiểu được liên hệ giữa cầu nguyện và Thánh
Thần. Ông phác họa giáo huấn của Đức
Giê-su về Thánh Thần, đồng thời cũng nêu lên những căn rễ giáo huấn này có từ
nơi Cựu Ước.
Vô danh. The Cloud of Unknowing. Middlesex, England:
Penguin Books Ltd.,
1961.
Được viết khoảng thế kỷ 14,
cuốn sách tu đức này được nhiều tác giả tu đức đương thời coi là một kiệt tác. Sứ điệp tuy đơn sơ, nhưng rất thâm thúy, là
người ta đi tìm Thiên Chúa không phải bằng lý trí, nhưng bằng tình yêu. Chính trong tình yêu Thiên Chúa mà một người
có thể thắng vượt được mọi trở ngại trong cuộc sống.
Apicella, Raymond. Journeys Into Mark: 16 Lessons of Exploration and Discovery.
Cincinnati, Ohio:
St. Anthony Messenger Press, 1990.
Tập sách đi cùng bộ với Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca. Tập sách này trình bày sứ điệp hợp thời và
cái nhìn sống động về đời sống Ki-tô hữu, đồng thời cũng dạy chúng ta phải sống
đức tin Ki-tô như thế nào trong những lúc bất định và khó khăn.
Boadt, Lawrence. Reading the Old Testament: An Introduction.
Mahwah,
N.J.: Paulist Press, 1984.
Boadt viết cuốn giáo khoa này
cho những sinh viên bắt đầu học Kinh Thánh, trình bày một cái nhìn tổng quát rõ
ràng và được sắp xếp kỹ lưỡng. Liên hệ
với việc học hỏi của chúng ta là những chương nói về biến cố Xuất
Hành/Xi-nai. Sinh viên nào chưa có hiểu
biết căn bản về Cựu Ước, sẽ thấy cuốn sách này rất hữu ích. Còn nếu đã có căn bản vững chắc về Cựu Ước,
sinh viên sẽ thấy việc học hỏi Tân Ước thích thú hơn.
Brown, Raymond E. The Birth of the Messiah. Garden City,
N.Y.: Doubleday & Company, Inc. 1977.
Với toàn bộ giải thích về những trình thuật tuổi thơ ấu trong Tin
Mừng Mát-thêu và Lu-ca, Raymond Brown nghiên cứu nhiều điểm về từng khía cạnh
của những câu truyện giáng sinh của Đức Giê-su.
Với hiểu biết ngôn ngữ và khoa chú giải Kinh Thánh, cha đã giải thích
bản văn. Đây là cuốn sách được coi là
đầy dủ nhất về những câu truyện giáng sinh.
Brown, Raymond E., Joseph Fitzmyer, Roland Murphy, eds. The New Jerome
Biblical Commentary, rev. ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1990.
Là một nguồn liệu quan trọng giúp cho việc học hỏi Kinh Thánh, cuốn
chú giải này đã được tu chính sau lần xuất bản năm 1969, thêm vào phần nghiên
cứu về những hiểu biết Kinh Thánh trong hai mươi năm vừa qua. Phần chú giải của Robert Karris về Tin Mừng
Lu-ca hết sức hữu ích. Các tác giả này
là những học giả Kinh Thánh lỗi lạc của Công Giáo thời nay.
Brown, Raymond E., et al., eds.
Mary in the New Testament.
Philadelphia, Pa.:
Fortress Press,
1978.
Cuốn sách này nói về Đức Ma-ri-a là kết quả do nỗ lực cộng tác giữa
Hiệp hội Hội Thánh Lutheran Thế giới và Hội Đồng Giám mục Công giáo
Hoa-kỳ. Mục đích của sách là để nói lên
vai trò của Đức Ma-ri-a qua cái nhìn Kinh Thánh chứ không phải là trình bày
giáo lý. Các học giả Tin Lành và Công
giáo đóng góp vào tác phẩm này đã nói lên hình ảnh của Đức Ma-ri-a theo tư
tưởng của những Ki-tô hữu thời Giáo Hội sơ khai.
Conzelmann, Hans. The
Theology of St. Luke. New York,
N.Y.:
Harper & Row
Publishers, Inc., 1960.
Cuốn sách của Conzelmann được coi như một tác phẩm cổ điển viết về
Tin Mừng Lu-ca. Khi bắt đầu nghiên cứu,
những nhà chú giải khác thường sử dụng cuốn này. Nghiên cứu của Conzelmann rất hữu ích giúp
chúng ta hiểu cách thức Lu-ca sử dụng địa lý và ý niệm về hành vi cứu độ của
Thiên Chúa.
Fitzmeyer, Jospeh A. Luke
the Theologian: Aspects of His Teaching.
Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1989.
Trong tác phẩm rất hay này bàn về những chủ đề chính của Tin Mừng
Lu-ca, Fitzmeyer chủ trương rằng Lu-ca trình bày nhiều chủ đề cho cộng đồng
Ki-tô. Ngài thảo luận về tám chủ đề
chính. Những giải thích của ngài về
Xa-tan và hành động của nó trong việc làm môn đệ Chúa rất là hữu ích.
Fitzmeyer, Joseph A. The
Gospel According to Luke (I-IX), Anchor Bible Series.
Garden City,
N.Y.: Doubleday & Company, Inc.
1985.
Mỗi chi tiết trong Tin Mừng Lu-ca đều được Fitzmeyer chú giải kỹ
lưỡng. Hiểu biết của ngài về Kinh Thánh
bằng Hy-ngữ và tài chú giải Kinh Thánh giúp cho tập sách này trở thành một dụng
cụ tuyệt vời để đọc Tin Mừng Lu-ca.
Fitzmeyer, Joseph A. The
Gospel According to Luke (X-XXIV), Anchor Bible Series.
Garden City,
N.Y.: Doubleday & Company, Inc.
1985.
Tập thứ hai trong bộ chú giải của Fitzmeyer nói về các chương 10-24
của Tin Mừng Lu-ca. Chú giải của
Fitzmeyer về cuộc Thương khó, Phục Sinh và Lên trời cung cấp những ý tưởng căn
bản được trình bày trong các Hành trình học hỏi này.
Flanagan, Neil. Mark, Matthew,
and Luke: A Guide to the Gospel
Parallels.
Collegeville,
Minn.: The Liturgical Press, 1978.
Trong tài liệu hướng dẫn sử
dụng cuốn Gospel Parallels của Burton Throckmorton, giáo sư Flanagan đã
chia sẻ với các sinh viên những ghi chú lấy trong các tài liệu dạy học của
ông. Phần nói về Lu-ca cho chúng ta một
căn bản vững chắc để hiểu các chủ đề trong Tin Mừng Lu-ca, cấu trúc về lối viết
song song giữa Tin Mừng Lu-ca với Công Vụ Tông Đồ, cũng như những chú giải về
thời gian, nơi chốn và tác giả của Tin Mừng Lu-ca.
Guinan, Michael. Gospel Poverty: Witness to the Risen Christ.
Ramsey, N.J.:
Paulist Press, 1981.
Guinan trình bày một hiểu biết
về sự khó nghèo trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Ông chủ trương rằng từ anawim trong Kinh Thánh chỉ về khó nghèo
mang ý nghĩa sâu xa hơn là ý nghĩa về tiền bạc của cải. Theo Guinan, anawim là một sự lệ thuộc
hoặc sự yếu đuối. Cuốn sách này rất hữu
ích giúp chúng ta hiểu Mối phúc “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó...”
Hall, T. William, Richard
Pilgrim, Ronald Cavanagh. Religion: An Introduction.
San Francisco,
Calif.: Harper & Row Publishers,
1985.
Ba tác giả này đều là giáo sư
tại Đại học Syracuse. Họ đã viết cuốn
sách này cho các sinh viên theo những lớp về tôn giáo. Sách trình bày một cái nhìn rộng về bản chất
tôn giáo, cố gắng định nghĩa tôn giáo là gì cũng như những phương cách biểu lộ
tôn giáo như các câu truyện thánh thiêng, nghi lễ, huyền thoại và luân lý.
Jansen, John Frederick. The Resurrection of Jesus Christ in New
Testament Theology.
Philadelphia,
Pa.: The Westminster Press, 1980.
Jansen không chú trọng đến một
trình thuật nào của Tin Mừng về Phục Sinh.
Nhưng ông diễn tả ý nghĩa của Phục Sinh theo dòng toàn bộ Tân Ước. Ông tiếp tục câu hỏi “Phục Sinh có ý nghĩa
gì?”, sử dụng câu hỏi để khám phá ra ý nghĩa áp dụng cho thời nay. Đối với Jansen, Phục Sinh là một biến cố quan
trọng của cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.
Karris, Robert. Invitation to Luke: A Commentary on the
Gospel of Luke
With
Complete Text From The Jerusalem Bible. Garden City, N.Y.: Image
Books,
1977.
Trong cuốn chú giải này về Tin
Mừng Lu-ca, Karris cho chúng ta những dữ kiện rất hay về Giáo Hội và thế giới
như bối cảnh để Lu-ca viết. Karris trình
bày những tiểu luận ngắn gọn về việc truyền giáo, bách hại và những vấn đề của
cộng đoàn.
Karris, Robert. Luke: Artist and Theologian. Mahwah, N.J.:
Paulist Press,
1985.
Robert Karris giúp chúng ta
hiểu Tin Mừng Lu-ca với những suy tư sâu xa hơn những điều ông đã viết trong
những cuốn chú giải khác. Ông thảo luận
về những chủ đề Lu-ca, đồng thời nhấn mạnh hơn đến chủ đề công bình và những
bữa ăn. Sinh viên nào thích đọc thêm về hai
đề tài này có thể dùng sách của ông.
Karris, Robert. What Are They Saying About Luke and Acts? Mahwah, N.J.:
Paulist Press, 1979.
Karris phác họa những chủ đề
trong cả sách Tin Mừng lẫn Công Vụ Tông Đồ của Lu-ca. Cuốn sách này là tài liệu tốt cho những ai
muốn nghiên cứu sâu hơn về song song giữa Tin Mừng Lu-ca và Công Vụ Tông Đồ.
LaVerdiere, Eugene. The Gospel of Luke,
Audiocassettes. Austin, Texas: Texas
Catholich Conference
Scripture Seminar, 1985.
Những cuốn băng nhựa này là
thành quả của bốn ngày hội thảo về Tin Mừng Lu-ca. LaVerdiere đi xa hơn cả những điểm trong cuốn
chú giải của ngài đã được nhà xuất bản Glazier ấn hành (xem tiếp theo dưới
đây). Ngài nhấn mạnh đến giải thích thế
nào là người thân cận và bữa ăn, cũng như những kỹ thuật để học hỏi Tin Mừng
Lu-ca.
LaVerdiere, Eugene. Luke.
New Testament Message, Vol. 5.
Wilmington, Del.:
Michael Glazier,
Inc., 1983.
Cuốn này là một phần thuộc
toàn bộ chú giải Tân Ước. LaVerdiere đưa
ra một đoạn Tân Ước, sau đó chú giải về đoạn Kinh Thánh đó. Tất cả bộ sách là một hướng dẫn rất hay giúp
cho những ai muốn biết thêm về bất cứ đoạn nào trong Tin Mừng Lu-ca.
LaVerdiere, Eugene. When We Pray: Meditation on the Lord’s Prayer. Notre
Dame, Ind.: Ave Maria Press, 1983.
Đây là tác phẩm tuyệt vời của
LaVerdiere viết về kinh Lạy Cha và cũng là căn bản cho những giải thích trong
Hành trình 9. LaVerdiere cho rằng kinh
Lạy Cha là kinh nguyện của người môn đệ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.
Merton, Thomas. Our Father: Perfect Prayer, Audiocassette. Kansas City, Mo:
Credence Cassettes, 1989.
Trong một bài thuyết trình dành cho các tập sinh thuộc Đan viện Đức
Bà tại Gethsemani, Merton trình bày sức mạnh của cầu nguyện bắt nguồn từ Kinh
Thánh thời Giáo Hội sơ khai. Lắng nghe
Merton, bạn có thể móc nối với tư tưởng của LaVerdiere cho rằng kinh nguyện này
là cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.
Merton gọi kinh Lạy Cha là “kinh nguyện bằng lửa”.
Morris, Leon. Luke: An Introduction and Commentary,
Vol. 3.
Tyndale
New Testament Commentaries series. Grand
Rapids, Mich.:
Inter-Varsity
Press; William B. Eerdmans Publishing Company, 1988.
Là sách chú giải, cuốn này cho chúng ta một căn bản để hiểu thời
gian, nơi chốn và ngày tháng của Tin Mừng Lu-ca. Cũng như các sách chú giải khác, cuốn sách
này cung cấp tài liệu về nhiều chủ đề được trình bày trong Tin Mừng.
Pennington, Basil. Daily We Touch Him: Practical Religious
Experience.
Garden City,
N.Y.: Doubleday and Company, 1977.
Basil Pennington là tu sĩ dòng
Trappist thuộc Đan viện Thánh Giu-se, tại Spencer, Massachusetts. Ngài đi nhiều nơi và thuyết trình rất nhiều
về đời sống tu đức. Tác phẩm này trình
bày một hệ thống căn bản để mang những ý niệm lấy từ tác phẩm The Cloud of
Unknowing đem áp dụng vào đời sống hằng ngày. Đặc biệt Pennington nhấn mạnh rằng con người
hôm nay có thể tìm thấy giá trị tu đức bằng cách phát triển một kỷ luật sống,
thực hành cách cầu nguyện hướng vào chủ điểm và có một vị linh hướng.
Perkins, Pheme. Love Commands in the New Testament.
Ramsey, N.Y.: Paulist Press, 1982.
Perkins trình bày điều bà gọi là hiểu biết về bối cảnh văn hóa nói
lên đạo đức trong Tân Ước. Bà nêu lên
hoàn cảnh chứng tỏ thế nào là yêu thương kẻ thù (Lu-ca 6). Chương 4 và 5 của cuốn sách nói về câu truyện
người con hoang đàng và người Sa-ma-ri nhân hậu trong Tin Mừng Lu-ca.
Perkins, Pheme. Reading the New
Testament, 2nd ed.
Mahwah, N.J.: Paulist
Press, 1988.
Cuốn sách của Perkins là một dẫn nhập rất tốt cho những sinh viên
bắt đầu học Kinh Thánh Tân Ước. Bà đưa
ra một trình bày sáng sủa và đầy đủ giúp chúng ta hiểu được Kinh Thánh hình
thành như thế nào. Những chú giải của bà
về thánh Phao-lô và chương nói về Tin Mừng Lu-ca rất hữu ích.
Perkins, Pheme. Resurrection: New Testament Witness and Contemporary
Reflection.
Garden City,
N.Y.: Doubleday & Company, Inc.,
1984.
Tác phẩm của Perkins viết về Phục Sinh được coi là một trong những
trình bày cổ điển. Bà trình bày Phục
Sinh, khởi từ gốc Cựu Ước cho tới việc rao giảng về Phục Sinh trong Giáo Hội sơ
khai. Perkins cũng trình bày thêm về chủ
đề bữa ăn và ý nghĩa của chủ đề ấy đối với câu truyện trên đường Em-mau.
Rohr, Richar. Working for
Justice, Video program. Miami,
Fla.: St. Thomas
University, 1990.
Rohr, một giáo sư thường xuyên viếng thăm Đại học thánh Tô-ma,
thuyết trình cho sinh viên về đề tài công lý và hòa bình. Tâm điểm trình bày của cha là công lý và hòa
bình phải ở chính nơi nào chúng ta tìm thấy chân lý. Tìm thấy chân lý không chỉ là công việc trí
óc, nhưng là làm sao phối hợp được mọi yếu tố cấu thành nhân loại, để cho sứ
điệp đích thực của Thiên Chúa được thể hiện.
Vậy để tìm ra chân lý này của Thiên Chúa, Rohr đề nghị một số quan điểm
rất hay dựa trên những đoạn Tin Mừng đặc biệt.
Schottroff, Luise, and Wolfgang Stegemann. Jesus and the Hope of the Poor.
Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1986.
Các tác giả này đặt giáo lý và hành động của Đức Giê-su trong phạm
vi cộng đồng Do-thái. Họ cho rằng Đức
Giê-su là một biểu tượng hy vọng nói lên thay cho những kẻ bị áp bức và nghèo
khó trong thời Ngài. Một trong những chủ
đề chính của sách này là Đức Giê-su là Đấng cứu độ người tội lỗi và những kẻ bị
khinh bỉ.
Schweizer, Eduard. The
Good News According to Luke.
Atlanta:
John Knox Press,
1984.
Schweizer chuẩn bị việc chú giải bằng cách nhấn mạnh rằng Lu-ca
muốn dạy chúng ta về Thiên Chúa. Trong
một đoạn diễn tả, Schweizer cho rằng từ Thiên Chúa được sử dụng 122 lần
trong Tin Mừng Lu-ca và 166 lần trong Công Vụ Tông Đồ, nhiều hơn tất cả những
sách Tin Mừng khác. Cũng như những tác
giả khác, chú giải của ông làm sáng tỏ ý tưởng chúng ta đang trên cuộc hành trình
tới Thiên Chúa qua Đức Ki-tô.
The Works of Josephus, trans. William Whiston. Peabody, Mass.: Hendrickson
Publishers, 1985.
Josephus là sử gia Do-thái vào thế kỷ I. Tác phẩm của ông là một tài liệu rất quý giúp
chúng ta hiểu thời gian, chính trị và những ảnh hưởng tôn giáo thời Đức Ki-tô
và Giáo Hội sơ khai.
Throckmorton, Burton, ed. Gospel
Parallels: A Synopsis of the First Three Gospels,
rev. ed. Nashville,
Tenn.: Thomas Nelson, Inc. 1979.
Cuốn sách này rất hữu ích giúp chúng ta nhìn lại các thánh sử viết
Tin Mừng qua những cột song song. Nếu
làm quen được với cách đọc một đoạn Tin Mừng trong khi nhìn vào những cột song
song với các sách Tin Mừng khác, người đọc sẽ mau chóng nhận ra được nguồn Q,
những nguồn liệu nào là chung và nguồn liệu nào là của riêng tác giả. Cuốn sách này là một dụng cụ rất tiện lợi đối
với những sinh viên bắt đầu học Kinh Thánh.