Ân Xá đặc biệt nhân ngày “Thế Giới Bệnh Nhân” 2006

(bản tóm lược)

 

Nhân dịp tiếp kiến Đức Hồng Y Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao ngày 02/01/2006, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã ban các ân xá đặc biệt, như được diễn tả dưới đây, cho các tín hữu nhân ngày “Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ XIV”, cử hành vào ngày 11/02 sắp đến, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, mà cao điểm của việc cử hành sẽ là việc cử hành Thánh Thể trong nhà thờ thánh Phanxicô Xaviê ở Adelaide, nước Úc, với mong ước rằng các bệnh tật và đau khổ của con người, cam chịu và tiến dâng cho Chúa Cha, qua trung gian Đức Trinh Nữ Maria, hiệp thông với các đau khổ của Đấng Cứu Thế, Con của Mẹ, mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng và nhất là được nâng đỡ bởi niềm hy vọng, các công cuộc và sáng kiến của lòng trắc ẩn kitô giáo và sự liên đới xã hội đối với các bệnh nhân, cách riêng đối với các người bệnh tâm thần là những người dễ bị xã hội và chính gia đình của họ bỏ rơi.

Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ XIV năm nay đặt trọng tâm vào các bệnh nhân tâm thần và sự chăm sóc chu đáo và nâng đỡ những người mắc bệnh này.

Đức Hồng Y Chánh Án nói những ân xá đặc biệt bao gồm những đòi hỏi do Giáo Hội qui định dành cho tất cả Ơn Toàn Xá, tức là : người tín hữu phải xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, kèm theo tinh thần từ bỏ sự quyến luyến mọi tội lỗi. Ơn Toàn Xá đặc biệc này sẽ được ban cho những ai hội đủ điều kiện trên và tham dự một cử hành thánh để cầu xin Thiên Chúa cho các mục đích của ngày Thế Giới Bệnh Nhân, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Phanxicô Xaviê ở Adelaide hay tại những nơi khác được Đấng Bản Quyền chỉ định.

Đức Hồng Y nói người Công Giáo như "những người Samaritanô nhân hậu" làm việc để giúp người đau ốm, đặc biệt người mắc bệnh tâm thần, là những người không thể tham dự ngày Thế Giới Bệnh Nhân bởi vì công việc mà họ không thể tham dự được, họ cũng có thể lãnh ơn toàn xá. Ngày 11/2 họ phải "rộng lượng cống hiến sự trợ giúp trong tình yêu thương đối với người đau yếu ít nhất là trong một vài tiếng đồng hồ", chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc cho Chúa Giêsu. Họ phải hội đủ điều kiện do Giáo Hội qui định.

Đối với những người đau yếu hay vì lý do nghiêm trọng khác mà không thể tham dự thánh lễ ngày 11/2, họ cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá bằng cách "cầu nguyện cho người đau yếu" và dâng sự đau yếu của họ và những khó khăn lên Thiên Chúa, trong tinh thần từ bỏ sự quyến luyến của tội lỗi.

Người tín hữu cũng có thể lãnh nhận ơn tiểu xá trong thời gian từ ngày 09-11/02 mỗi khi khẩn cầu lòng thương xót Chúa, với lòng thống hối, và giúp đỡ các bệnh nhân.


Muc Luc Muc Vu
Trở Về Trang Nhà