Ngày 28: Những Quan Tâm Cần Thiết
Bởi thế,
Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao
giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải… Còn chúng tôi, chúng
tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa. (Cv 6: 2, 4)
Điều gì chúng ta cần
quan tâm như một ưu tiên để trở nên một người lãnh đạo đầy hiệu năng? Hãy xét
nghiệm công tác mình được trao phó để đặt những vấn đề ưu tiên cần quan tâm.
Sau đó, chúng ta đặt tất cả thời gian và năng lực cần thiết vào công việc. Những
căn bản sau đây sẽ giúp chúng ta định hướng việc cần làm:
1. Dùng 70% thời gian và năng
lực vào việc phát triển những sở trường của mình (strength).
2. Dùng 25% thời gian và năng
lực vào những điều mới mẻ cần quan tâm và phát triển (creativity).
3. Dùng 5% thời gian và năng
lực để canh tân và phát triển những sở đoản (weakness)