Ngày 10: Dấu Chỉ “Được Xức Dầu”
Ông Mô-sê
từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê
không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Sau đó, toàn
thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa
đã phán với ông trên núi Xi-nai. (Xh 34: 29, 32)
Da mặt Mô-sê trở nên sáng
chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Bản tính và phẩm chất của Thiên Chúa đã tẩy
xoá con người của Mô-sê, và vinh quang của Thiên Chúa đã tỏ hiện trên khuôn mặt
ông. Dân Israel đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong vai trò lãnh
đạo của ông và xức dầu thánh hiến ông để dẫn dắt dân.
Đội ngũ có nhìn nhận
vai trò của chúng ta như một người được “xức dầu” không? Những dấu chỉ này có
thể được coi như người lãnh đạo “được xức dầu”:
1. Uy tín: Khả năng lãnh đạo
mang mãnh lực lôi cuốn, tiếng nói được lắng nghe và có hiệu lực.
2. Phẩm hạnh: Người khác
nhận ra sự gương mẫu trong lối sống của người lãnh đạo khiến họ có thể tin cậy
và kính trọng.
3. Khả năng: Người lãnh đạo
có khả năng thực hiện và hoàn thành công tác tốt đẹp.
4. Xác tín: Người lãnh đạo
luôn can đảm đứng vững với chân lý và lẽ phải để bảo vệ người được phục vụ theo
truyền thống của Giáo Hội.