Ngày 10: Khi Huấn Luyện Cộng
Sự Viên
Ông Phaolô vào hội đường, và trong vòng ba tháng, ông mạnh
dạn rao giảng, thảo luận về Nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Nhưng có
một số người cứng lòng, không chịu tin, lại còn nói xấu Đạo trước mặt cộng đoàn,
nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra; ngày ngày ông thảo luận trong trường
học của ông Ty-ran-nô. Cứ như thế trong vòng hai năm, khiến mọi người ở A-xi-a,
Do Thái cũng như Hy Lạp, đều được nghe lời Chúa. (Cv 19: 8-10)
Phaolô khởi sự việc rao
giảng bằng một “chủng viện bỏ túi” tại Êphêsô, rồi sau đó, trong hai năm uốn nắn
và huấn luyện môn đệ tại trường học Ty-ran-nô. Khi huấn luyện môn đệ, Phaolô đã
gắn bó với mọi người, với tiến trình, và với mục đích. Chúng ta hãy lược qua những
điểm chúng ta cần làm khi huấn luyện cộng sự viên:
1.
Làm quen với những ưu và khuyết điểm của mình (strength/
weakness)
2.
Biết rõ người mình sẽ huấn luyện
3.
Xác định rõ ràng mục tiêu và công tác
4.
Để người được huấn luyện quan sát cung cách phục vụ và hướng dẫn của
mình
5.
Để cộng sự viên chịu trách nhiệm về công việc họ làm
6.
Dám chấp nhận khi họ thất bại