Ngày 15: Phẩm Chất Người
Lãnh Đạo
Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài?
Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời,
lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm điều này
Không hề nao núng chuyển lay bao giờ. (Tv 15: 1-5)
Là người lãnh đạo, những
phẩm chất nào chúng ta phải chiếm hữu và tâm đắc? Thánh vịnh 15 đã liệt kê những
phẩm chất cơ bản nhưng trọng yếu cho một người lãnh đạo chân chính. Đa Vít đã vẽ
chân dung của một người lãnh đạo theo đường lối của Chúa là phải:
1. Sở hữu một lối sống chính
trực (integrity)
2. Không dự phần vào việc
nói hành hay bôi xấu người khác
3. Không mưu hại người
4. Không nói những điều
sai lạc
5. Kính trọng người trung
trực
6. Giữ lời hứa dù lời đã hứa
có đem lại thiệt thòi
7. Không chiếm lợi thế đối
với người bị thua thiệt
8. Hãy sống kiên cường và
vững vàng trong niềm tin.