Ngày 14: Để Được Tin Cậy
Kẻ cầm
quyền ngu dốt, lo chiếm đoạt cho nhiều,
Còn ai
khinh chê lợi lộc bất chính, sẽ được trường thọ.
(Cn 28:
16)
Thế giới hôm nay ngày càng
chao đảo. Điều đó khiến người ta rất thất vọng về những người lãnh đạo. Họ khao
khát có những lãnh tụ chân chính để theo chân và càng mong mỏi có những người lãnh
đạo tốt để họ có thể tin cậy. Vì thế, nếu chúng ta là những người lãnh đạo, hãy
quan tâm về những điểm sau đây:
1. Tính khí nhất quán: Tính
tình thất thường là điều tối kỵ và nên tránh. Sự nhất quán trong tính khí là nền
tảng để xây dựng sự tin cậy nơi người khác.
2. Nói năng thành thực: Người
nói dối thường hay quên những điều mình đã nói. Bởi vậy đừng bao giờ nói dối. Càng
nắm giữ những công tác trọng yếu, lời nói lại càng phải cẩn trọng.
3. Thái độ khiêm tốn: Người
khác không thể tin cậy chúng ta nếu chúng ta là người đặt “cái tôi” quá lớn, hoặc
hay ghen tị và so bì.
4. Nâng đỡ người khác: Không
có gì tốt hơn nếu chúng ta quan tâm đến người khác và đặt nhu cầu của họ lên trên
của mình.
5. Thực thi lời hứa: Nói
những điều mình làm rất dễ nhưng lại là nguyên cớ để người khác xa lánh mình. Làm
điều mình nói mới thực là bản lãnh của người lãnh đạo.