Ngày 24: Hỗ Tương Trong
Công Tác
Nhưng ông
Đa-vít nói: “Thưa anh em,
đừng làm như thế với
những thứ Đức Chúa đã
ban cho chúng ta. Người đã
gìn giữ chúng
ta và trao
vào tay chúng
ta bọn cướp
đến tấn công
chúng ta. Ai có thể nghe
anh em trong
việc này? Vì phần của
người xuống giao chiến thế
nào, phần của người ở lại
giữ đồ đạc
cũng vậy: họ sẽ cùng
nhau chia phần.
(1Sm 30:
23-24)
Sự phân
bì trong công tác thường
xảy ra nơi
bất cứ một
tổ chức nào.
Nhất là những
công tác mang tính nguy
hiểm như chiến tranh hay đương đầu với
tội ác. Thực
ra, bất cứ
một công tác nào cũng
đòi hỏi sự
hỗ tương cao độ và
quan trọng như nhau. Chiến
trường càng cam go, hậu phương càng
cần ổn định.
Để chiến thắng tội ác,
người làm việc văn phòng
càng phải hi sinh để trợ
giúp người đảm nhiệm công
tác trước lằn tên mũi
đạn. Đa vít
đã giải quyết
những tranh chấp và phân
bì với người
theo ông là: Kẻ giao
chiến và người giữ đồ
đạc công trạng như nhau.
Đa vít
trong vai trò một người
lãnh đạo đã định nghĩa
giá trị của
tính hỗ tương
trong công tác một cách
rất rõ ràng:
1. Ông giúp
người khác nhận ra sự
đóng góp công sức đồng
đều của mọi
người tham dự công tác,
và do đó, họ sẽ lãnh
nhận phần thưởng một cách
đồng đều.
2. Ông nhắc
nhở mọi người
rằng Thiên Chúa là nguồn
gốc của mọi
của cải và
sự thành công.
3. Ông đề
cao đội ngũ
tính trong công tác như
một mấu chốt
của sự thành
công.
4. Ông phát
triển giá trị của đội
ngũ cho vương
quốc tương lai của ông.
5. Sau cùng,
qua hành động, ông đề cao
tính công bằng trong quyền
lợi và niềm
tin để hoàn thành công tác.