Ngày 27: Đạt Hiệu Năng
Cao Hơn
Trong tay
Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,
Người lèo
lái đi đâu tùy ý Người. (Cn 21: 1)
Trong tay người lãnh đạo
tài ba, tất cả sẽ tiến bộ. Người lãnh đạo được xem là người có bổn phận vực nâng
người khác. Thực vậy, người lãnh đạo phải dám đem những suy tư của mình vào hành
động với tất cả những sáng kiến: Hãy nâng thành tích của cộng sự viên lên cao và
giúp họ phát triển đến mức độ đa năng đa hiệu; giúp cộng sự viên của mình tự
tin nơi chính họ và nơi người khác. Người lãnh đạo tài giỏi không chỉ nhắm duy
trì đội ngũ của mình ở mức độ hiện tại, nhưng luôn mưu tìm những sáng kiến để cải
tổ và phát triển không ngừng. Mấu chốt để thành công trong việc này là làm việc
chặt chẽ với cộng sự viên và phát triển họ không ngừng. Chẳng hạn:
1. Phân quyền việc làm chủ
công tác đến các cộng sự viên biết hành xử công tác đúng đắn.
2. Tạo môi trường huấn luyện
để cộng sự viên trưởng thành trong công tác và có thể đảm nhận nhiệm vụ một cách
can đảm.
3. Hướng dẫn và giúp cộng
sự viên phát triển trọn vẹn khả năng của họ.
4. Người lãnh đạo có tinh
thần cởi mở để học hỏi và khuyến khích cộng sự viên cũng hành động theo gương của
mình.
5. Để cộng sự viên tự nâng
cấp trong khả năng, chúng ta hãy là những người lãnh đạo tốt trước.