Ngày 3: Cả Hai Phải Đi Chung Với Nhau
Thương mến
nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải;
lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. (Rm 12: 10-11)
Người đời mỗi khi nghĩ
tới công việc là nghĩ tới chức vụ, bởi chức vụ là sự biểu hiện của vinh danh và
quyền lực. Chức vụ là biệu hiện của cai trị và áp đảo; và bởi chức vụ là biểu
hiện của danh xưng và giá trị. Do đó, nhiều người lầm tưởng rằng khi họ nắm giữ
chức vụ lãnh đạo, mọi người sẽ theo chân họ trong mọi hành trình công tác. Cũng
có người nghĩ rằng kiến thức rộng là đủ để họ nắm giữ chức vụ lãnh đạo. Thực ra,
người ta chẳng quan tâm gì đến những gì người lãnh đạo biết, cho đến khi chúng
ta quan tâm đến họ. Vì vậy, chúng ta không thể tách rời lãnh đạo với quan hệ. Phaolô
hướng dẫn chúng ta cách lãnh đạo qua những sự quan hệ tốt như sau:
1.
Tránh giả hình.
2.
Trung thành với đội ngũ.
3.
Dành sự ưu tiên cho người khác.
4.
Giữ thái độ hiếu khách.
5.
Dùng điều tốt lành đáp trả những điều xấu xa, ti tiện.
6.
Chia sẻ với người khác.
7.
Sống cởi mở với tha nhân.
8.
Đối xử với lòng kính trọng.
9.
Hãy làm tất cả để giữ sự thuận hoà và bình an.
10. Hãy quên đi sự đố kỵ và
thù hận.