Ngày 20: Ảnh Hưởng Của Người Lãnh Đạo
Vua làm điều
dữ trái mắt Đức Chúa đi theo con đường của vua Gia-róp-am, phạm các tội vua ấy đã
phạm và lôi kéo Israel phạm theo.
(1V 15:
34)
Khả năng lãnh đạo là chìa
khóa thành công của một quốc gia hay một tổ chức. Vương quốc Israel hay Giu-đa
sống dưới quyền cai trị của một vị vua tốt lành, mọi sự đã êm đềm trôi qua
trong thái bình thịnh trị. Khi họ sống dưới ách cai trị của một vị vua tồi tệ,
mọi sự xảy ra nếu không là điều dữ, cũng là mọi thứ tai ương loạn lạc. Tấm lòng
và khả năng của một người lãnh đạo luôn mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống
của quốc dân sống dưới quyền cai trị của họ. Đây là một qui tắc bất biến về cả thời gian và tính phổ quát. Chúng
ta có thể nhận ra qui tắc này qua cách cai trị của các vua trong Cựu Ước như
sau:
Vua tốt: Vua
xấu:
Chiếm hữu được lòng
trung thành của dân. |
Khiến dân nổi loạn. |
Vui hưởng chiến thắng
tội lỗi. |
Trở nên nô lệ của tội
lỗi. |
Vui hưởng cảnh thái
bình trong vương quốc. |
Lãnh nhận sự rối loạn
trong vương quốc. |
Được xác nhận bởi các
ngôn sứ của Thiên Chúa. |
Bị nghiêm trách bởi
các ngôn sứ của Thiên Chúa. |
Vui hưởng cảnh thịnh
vượng và giàu sang. |
Thường bị tai ương và
loạn lạc. |
Đối chọi với các vua
chúa xấu xa. |
Đối chọi với các vua
tốt lành. |