Ngày 9: Khả Năng Suy Xét Chính Xác
Các ông đi
qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng
lời Chúa ở A-xi-a. Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền
Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền
My-xi-a mà xuống Trô-a. Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: Một người miền
Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng: “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi”.
Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì
hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ. (Cv 16:
6-10)
Tất cả những nhà lãnh đạo
đều cần có một khả năng suy xét chính xác (discernment). Phao-lô có khả năng đó
và ông dùng nó để chọn lựa người đồng hành, huấn luyện những người lãnh đạo kế
thừa, sắp xếp những điều phải trình bày tại toà án, và suy xét để quyết định những
nơi ông sẽ đến để truyền giáo, vv... Đội ngũ của Phao-lô thực hiện hành trình đến
Á châu, ông đã lắng nghe tiếng Thần Khí trong những giây phút thinh lặng riêng
tư, để biết mình phải làm gì và đi đâu.
Khả năng suy xét chính
xác không phải chỉ là thiên bẩm nhưng còn là một sự trau dồi không ngừng qua phương
pháp xem, xét và làm. Những nhà lãnh đạo có khả năng suy xét chính xác thường có
những đặc điểm chung sau đây:
1. Biết lắng nghe
2. Biết sử dụng trực giác đúng
mức
3. Biết lập những tương
giao cần thiết với người khác.
4. Biết linh động
5. Lạc quan
6. Biết nhận thức đúng đắn