Ngày 20: Là và Làm
Người công
chính được thừa hưởng cây sự sống,
kẻ khôn
ngoan chinh phục được lòng người.
(Cn 11:
30)
Nhiều người khi nghĩ đến
lãnh đạo vẫn còn lầm tưởng rằng đó là một danh từ mang ý nghĩa một công tác hay
một hành động chỉ đạo. Thực ra, chúng ta cần điều chỉnh tư tưởng sai lầm này. Lãnh
đạo không chỉ mang ý nghĩa “điều chúng ta làm”, nhưng còn là “người chúng ta là”.
Do vậy, một người lãnh đạo chân chính thường như một thỏi nam châm mạnh thu hút
mọi người và mọi vật chung quanh. Người ta bị thu hút do bởi nhân cách nhiều hơn
việc làm.
Là người lãnh đạo, ai cũng
mong muốn thành quả, nhưng trước khi “làm” hãy “là”. Để đạt mục tiêu cao hơn, hãy
là một người lãnh đạo chân chính. Để thu hút nhiều người hơn, chúng ta hãy là một
người tốt hơn. Để đạt hiệu năng cao hơn, chúng ta hãy là một người có nhiều cá
tính cao cả hơn. Lỗi lầm chung của nhiều người lãnh đạo là bản chất chân thực của
họ không phù hợp với những thành quả họ mong muốn. Bản chất chân thực ấy không
gì khác hơn là chính sự nhất quán trong trong cá tính, mục đích, và khả năng. Hãy
canh tân bản thân và dấn thân trọn vẹn cho công tác. Phần còn lại Thiên Chúa sẽ
bổ khuyết cho sau.