Hội nghị các phong trào, hiệp hội gia đình chuẩn chị cho Thượng Hội
đồng Giám mục về Gia đình
Từ ngày 23 đến
25 tháng Giêng, gần 300 tham dự viên từ 82 phong trào và hiệp hội gia đình cấp
độ quốc gia và quốc tế, từ 26 quốc gia trên khắp năm châu, một nhóm nhỏ so với
hàng triệu gia đình mà họ đại diện, đã được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình mời
gọi gặp nhau tại Vatican để góp phần thảo luận chuẩn bị cho Thượng Hội đồng
Giám mục về Gia đình vào tháng Mười sắp tới.
Người ta có cảm
tưởng rằng thuyền của Phêrô là quá nhỏ và quá mỏng manh để chào đón tất cả mọi
người và tất cả những câu hỏi đến từ đám đông, nhưng nó được thành lập trên đá
trong sự hiện diện của Chúa, là Đấng Cứu Độ của tất cả mọi người .
"Mục đích
cuộc gặp gỡ của chúng ta là rút ra từ kho tàng của đức tin và kinh nghiệm trong
các Giáo Hội để phục vụ mọi thiện ích chung, để làm dịu và chữa lành các vết
thương của gia đình". Đây là mong muốn và là lời mời gọi của Đức Tổng Giám
Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, trong lời khai mạc
Hội nghị quốc tế sáng ngày 23/01/2015 tại Rôma, nơi các phong trào gia đình và
sự sống, các nhóm và các hiệp hội gặp gỡ thảo luận chuẩn bị cho của Thượng Hội
đồng Giám mục lần thứ 16.
Đức Hồng Y
Lorenzo Baldisseri nói về sự cần thiết phải "Đào sâu hơn ơn gọi và sứ mạng
của gia đình, trong khi xem xét hoàn cảnh của các tín hữu, dù sống trong những
hoàn cảnh hôn nhân bất thường, nhưng muốn tham gia đầy đủ hơn vào đời sống của
Giáo Hội và sẵn sàng dấn thân nghiêm túc trên con đường phát triển". Đức Hồng
y Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục giải thích thêm: "Thật cần thiết
để không ai lẩn tránh nhiệm vụ tìm kiếm và đề xuất các giải pháp để các vấn đề
nhạy cảm được các Nghị phụ của Thượng Hội đồng giải quyết. Trong sứ vụ gia đình
ngày nay, Giáo Hội đòi hỏi chúng ta phải làm chứng cho vẻ đẹp và lời mời gọi hấp
dẫn của hôn nhân Kitô giáo, và để khám phá những kết quả của Thượng Hội đồng
Ngoại thường mà các Nghị phụ đã trình bày, do đó tạo nên sự đóng góp của chúng
ta trong việc tìm kiếm các lựa chọn mục vụ can đảm, nhất là trong việc chăm sóc
cho gia đình bị tổn thương".
Trong phần
trình bày của mình, Francesco Belletti, Chủ tịch Diễn đàn các Hiệp Hội Gia
Đình, tập trung vào cách thức xã hội bên ngoài tác động đến sự phát triển và sự
tự do của các gia đình, về sự tiến triển của lĩnh vực tình cảm của con người,
và làm thế nào để hành động cụ thể của Giáo Hội có thể ngăn chặn các kịch bản mới
bên trong và xung quanh gia đình, không chỉ trong các tín hữu, mà còn thực sự cần
thiết cho tất cả mọi người. Belletti cho biết: "Ngày nay, nhiều gia đình
dường như vẫn có một năng lực mạnh mẽ và có nhu cầu kết hợp, nhưng họ đang xây
dựng điều này theo cách phi truyền thống, theo những hình thức không chính thức,
do đó tạo ra "mạng lưới liên gia đình" thích gần gũi với những quy tắc
của tương quan gia đình chứ không phải là 'cơ cấu tổ chức của xã hội'. Do đó,
chất lượng tương quan dường như được để ý đến hơn là vai trò xã hội và thậm chí
nhiều khả năng nhận được sự hỗ trợ, công nhận và tương tác trong hệ thống công
cộng". Belletti cũng nhấn mạnh rằng "sự tương tác và hợp tác giữa các
hiệp hội khác nhau xây dựng sự truyền đạt xã hội cơ bản hơn chứ không đơn giản
là 'sự cộng lại của các cá nhân.' Nói cách khác, thiết lập mạng lưới các hiệp hội
không chỉ có nghĩa là tính toán thiệt hơn, mà là nhân lên tiềm năng của họ".
Phúc Âm của gia
đình nói mọi ngôn ngữ của thế giới. Cũng giống như các đám đông trong Tin Mừng,
những người theo nghĩa đen đã ném mình vào Chúa Giêsu chỉ để chạm vào Ngài và để
được chữa lành, các phong trào gia đình và các hiệp hội cũng tạo thành một đám
đông đang đến gần con thuyền của Phêrô, trong Giáo Hội, nhưng cũng thay mặt để
lên tiếng cho những đám đông thậm chí còn lớn hơn: tất cả các gia đình trên thế
giới, cần tình huynh đệ, tình phụ mẫu. Tất cả nhân loại có xu hướng được là và
thể hiện là đại gia đình của các gia đình.
Tạ Ân Phúc
(ubmvgiadinh.org)