Thần Linh, sinh khí của Giáo hội.

 

 

 

Không có Thần-Linh, Thiên Chúa cách xa,

Ðức Kitô còn trong quá khứ,

Tin Mừng như xác không hồn,

Giáo hội chỉ là một tổ chức,

Uy quyền trở thành thống trị.

Truyền giáo thành tuyên truyền,

Phụng thờ chỉ là kỷ niệm,

Và hành động của tín hữu theo tinh thần nô lệ.

 

 

Nhưng trong Thần Linh :

Vũ trụ được nâng cao

và chứng kiến sự phát sinh của nước Trời.

Ðức Kitô đã sống lại,

Tin Mừng là sức sống,

Giáo hội hiệp thông trong mầu nhiệm ba Ngôi,

Uy quyền là phục vụ và giải thoát,

Truyền giáo là làm chứng trong Thần Linh,

Phụng vụ là kính nhớ và dự tưởng,

Hành động con người được thánh hóa.

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

24-05-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà