Thư chúc mừng Hậu Đại Hội của Đức Cha Phêrô

 



"Phero Nhon" tgmdl@hcm.vnn.vn

Thursday, July 10, 2008 6:08 PM

 

 

Anh em trong Gia đình Simon Hòa thân mến,

Dịp Đại Hội Simon Hòa 2008 đã qua được một tuần lễ trong niềm vui và "thành công" tốt đẹp. Cha rất vui khi được biết anh em hiện diện khá đông, có Đức cha Phaolô Mỹ Tho là một người thầy hiện diện và chia sẻ, cũng để thay cho cha nữa. Cha cũng vui khi thấy có anh em từ xa đến và thêm nữa, còn có các "nàng dâu và con cháu" Simon Hòa rất tích cực góp phần làm cho sinh hoạt của Gia đình Simon Hòa thêm phần sinh động. Cám ơn anh em thật nhiều vì sự hiện diện tích cực trong môi trường hải ngoại và góp phần xây dựng Giáo Phận trong ơn gọi của mình.

Anh em đã bầu được Ban điều hành mới : cha cầu chúc hai anh Hội trưởng và Hội phó được đầy niềm vui khi đảm nhận chức vụ trong tinh thần "yêu thương và phục vụ".

Hướng về Năm Kim Khánh Giáo Phận, cha tin rằng anh em luôn tích cực hiệp thông và góp phần "cộng tác truyền giáo" để xây dựng Giáo Phận ngày một phát triển.

Cầu chúc Gia đình Simon Hòa hải ngoại được tràn đầy phúc lành trong tình thương của Chúa.

 

Thân ái,

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám Mục Giáo Phận Đàlạt