SINH HOẠT HỘI SIMON HÒA CHI HỘI BẮC CALIFORNIA, HUÊ-KỲ

 

Ngày 20-6-2004

 

Xin gửi hình ảnh buổi họp mặt của anh chị em Simon Hòa Đàlạt, chi hội San Jose tại nhà thày John Súy.

Đức cha Đọc, Đức ông Đỉnh, cha Thư, cha Khánh và anh em đông đủ làm phép “rửa tội” căn nhà mới của thày Súy.

Kính báo các thành viên Chi Hội San Jose cho anh em SMH khắp Năm Châu như sau:

  1. Cha Mark Khánh Bùi - Cố vấn
  2. Cha Joseph Văn Thư – Tuyên úy
  3. Anh Đức – Chánh trương
  4. Anh Bùi Định - phụ tá chánh trương
  5. Thày Súy - viện trưởng viện Giám sát
  6. Nguyễn Minh Trung - Thủ qũy ( quản lý “bất trung”)
  7. Lê Thanh Hải : Phát ngôn viên.

 

(Ngô văn Hân tường trình từ Thung Lũnh Hoa Vàng, San Jose)

 

Lời bàn:

 

Nhìn qua “thành quả” ngày họp mặt, mọi người đều vui vẻ và hả hê với những chức vụ tối quan trọng.  Chi Hội Nam California xin có lời chúc mừng các tân “lãnh đạo” nói riêng và toàn thể chi Hội Bắc California (San Jose) nói chung.  Ước mong “túp lều lý tưởng” của thày John Súy sẽ là nơi hội tụ của các anh em nhà Simon Hòa mãi về sau.

 

Thông Báo:

Cần tuyển hội viên

 

Hội Simon Hòa chi hội Bắc California sau khi tổ chức bầu bán hội viên vào các chức vụ quan trọng không thể thiếu, nay hụt nhân sự trầm trọng, nên cần tuyển gấp người vào các chức vụ “hội viên”.  Điều kiện như sau:

 

I.            Tuổi tác: Nói chung mọi lứa tuổi.

II.          Phái tính: Ưu tiên phái nam hay ít ra cũng là phu nhân hay con cái của các anh “ta-ru” từ Simon Hòa.  Lập gia đình hay độc thân vĩnh viễn đều tốt cả.

III.       Thành tích: đã ở nhà Đức Chúa Trời, TCV Simon Hòa, ít là vài ngày.  Tự ý xuất tu hay bị lọai cũng OK.  Nếu đã “đỗ cụ” lại càng tốt.

IV.         Đạo đức: ăn ở nết na, trung bình.... sống Lời Chúa vui vẻ.  Siêng năng góp tài chánh cho Hội SMH thì tốt nhất.

V.           Trình độ học vấn: không quan trọng cho lắm, miễn là có công ăn việc làm tốt và có chức vụ hái ra tiền trong các hãng xưởng là OK.

VI.         Kinh nghiệm: Chịu khó đi họp Đại Hội ít là một năm một lần dù đường xá xa xôi, mưa gió hãi hùng, bà xã cằn nhằn hay bận rộn cỡ nào cũng đi.  Siêng năng đóng tiền niên liễm.  Nếu có tính “hứa lèo” xin miễn nạp đơn! Rất cấm kỵ !

VII.      Lương lậu: làm gì có lương ! Nhưng nên bỏ tiền túi để nuôi Chi Hội sống được là may rồi.

 

Ngày nhận đơn: ngay tức khắc cho đến khi có đủ hội viên đếm được trên đầu ngón tay.  Mọi thắc mắc xin gửi email về anh Ngô văn Hân tức Hân Tàu Bay bame1975@yahoo.com

 

Kính báo