Về tình trạng sức khoẻ của anh Nguyễn văn Cẩm

 

Nếu anh em đi dự Đạ Hội vừa qua thì được biết về sức khoẻ của Cẩm, lớp Terexa I.  Anh bị nhiều chứng bệnh nội khoa, nhưng quan trọng hơn cả là bệnh tim.  Khi Đại Hội đang diễn tiến thì anh đang chờ thay tim và trong tình trạng “bấp bênh”.  Nghĩa là việc thay tim chỉ xảy ra nếu có ai đó hiến tim (?).  Thường thì chỉ xảy ra khi có người đột ngột từ trần, tất nhiên trong tình trạng sức khẻo tốt (như bị tai nạn, người trẻ tuổi...) và người ấy hoặc thân nhân người tử nạn đồng ý hiến tặng.  Nhiều khi bệnh nhân chờ lâu mà không có, nên phải im lặng ngậm ngùi “ra đi”, tuy nhiên cũng có người may mắn như anh Nguyễn Văn Cẩm của chúng ta.  Đúng vậy, anh Cẫm đã được thay tim.... tại một bịnh viện tại San Francisco, California.  Hiện tình sức khoẻ của Cẩm được các anh em đi thăm về cho biết là “tốt”.  Cẩm có một vợ và 2 con, một người thành công về kinh doanh trong số anh em SMH vùng Los Angeles và Orange County.  Tạ ơn Chúa và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Cẩm.


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ