Cha giáo Phêrô Trần Minh Tiến đi mục vụ Hoa Kỳ và sẽ tham dự Đại Hội Simon Hòa (ngày 3-7-2005).

 

Ngày 12-6-2005 cha giáo Trần Minh Tiến đã đến thăm và dùng bữa trưa với gia đình anh chị Lại Kim Toàn và một số anh em trong vùng.  Đây là lần đầu tiên cha Tiến đến Hoa Kỳ.  Chuyến đi lần này theo lời mời của gia đình ông bà cố của tân linh mục Trần Cao Thượng, gọi cha Tiến là chú ruột, vừa được chịu chức linh mục hôm qua ngày 11-6-2005 tại giáo phận Orange, Nam California.

 

Cha con gặp gỡ, nói chuyện cũ và mới, không dứt đọan.  Với một tinh thần cởi mở, kinh nghiệm mục vụ dầy dặn cha đã chia sẽ những thao thức của giáo xứ Thiện Lâm mà Ngài làm chánh xứ, trước những nhu cầu mục vụ hiện tại: về một Trung Tâm Mục Vụ Giáo Dân.  Tưởng cũng nhắc lại, tháng trước giáo xứ Thiện Lâm kỷ niệm 30 thành lập.  Một giáo xứ đang phát triển theo nhịp độ của thành phố Đàlạt.

 

Lý do thứ hai chuyến đi này của Ngài là do lời mời của anh em Simon Hòa Hải Ngoại mà nhiều người đã là học trò của Ngài vào niên khóa 1967-1968.  Đại Hội năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 năm 2005.  Vậy có thể nói, cha Tiến là tham dự viên đầu tiên, từ xa nhất, về sớm nhất để dự Đại Hội năm nay.

 

Bữa ăn gia đình kết thúc vào lúc 2 giờ chiều và hẹn gặp lại nhau vào ngày Đại Hội, ngày 3-7-2005.