Đàlạt, ngày 17 tháng 6 năm 2005

 

Anh em Simon Hòa thân mến,

Mới đó mà ngày Đại Hội của Gia Đình Simon Hòa đã đến thật gần rồi. Cha vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra cách đây hai năm khi cha có dịp đến thăm anh em : niềm vui của những ngày hội ngộ, được chứng kiến tận mắt sinh hoạt của anh em, chia sẻ cuộc sống hằng ngày của gia đình anh em … Tất cả để lại trong cha một tâm tình vui mừng và hãnh diện khi phải nói về anh em. Cám ơn Chúa đã ban cho Giáo Phận nhà có một đội ngũ đông đảo cộng tác viên nhiệt tình trong ơn gọi kitô-hữu giữa đời – mà lại là đời ở quê người nữa chứ –.

Cha muốn mượn bầu khí của dịp Đại Hội lần này để chia sẻ với anh em và gia đình của anh em, những nàng dâu và con cháu Simon Hòa về đời sống kitô-hữu. Đi từ tâm tình mà Giáo Hội đang sống trong Năm Thánh Thể này, cha xin được hiện diện cách thiêng liêng và hiệp thông với Gia Đình Simon Hòa trong ngày Đại Hội được cử hành đúng vào ngày Chúa Nhật. Cùng với Giáo Hội, chúng ta tuyên xưng và cảm nghiệm “Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống Giáo Hội và từng tín hữu”, mỗi người chúng ta đều được lớn lên nhờ sự sống của Mình Máu Thánh Chúa Kitô : ước mong niềm tin này ngày càng lớn mạnh và uốn nắn đời sống chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã yêu thương đến độ thí ban mạng sống để con người được sống và sống dồi dào.

Thánh Thể Chúa thúc đẩy chúng ta nhiệt thành truyền giáo, vì là Tấm Bánh bẻ ra nuôi sống mọi người. Trong tâm tình ấy, như anh em đã biết : Giáo Phận đã nỗ lực bày tỏ mối quan tâm đối với các anh chị em đang gặp khó khăn và kém may mắn. Cho đến nay, tuy khiêm tốn nhưng Giáo Phận đã thực hiện được 3 chương trình phục vụ người nghèo :

1/ “chương trình khuyến học” (niên khóa 2005-2006 là năm thứ 7 của chương trình khuyến học và cũng là năm kết thúc chu kỳ thứ I của chương trình khuyến học – 9/1999-5/2006) ;

2/ “tủ thuốc gia đình” (đã hoàn thành được chu kỳ 10 năm 1995-2005);

3/ “sửa chữa nhà cửa” (được phát động nhằm đáp ứng tinh thần Năm Thánh Truyền Giáo và Năm Thánh Thể) ;

Và nay vừa thêm một chương trình khác là “giúp gạo cho các cụ già” (10 kg gạo/tháng cho mỗi cụ già trên 60 tuổi, nghèo và đơn chiếc, nhằm đáp ứng tinh thần chia sẻ của Năm Thánh Thể, để nuôi sống đời sống thiêng liêng mà cũng không quên giúp đỡ các cụ già đang gặp khó khăn trong đời sống cơm áo hằng ngày. Chương trình này sẽ được giới thiệu trên trang nhà vào đầu năm 2006, mà hiện nay đang giúp 560 trường hợp, phần lớn do các ân nhân ở Hoa Kỳ qua thầy phó tế Vũ Thành An.

Cám ơn Chúa về những chương trình này được nhiều anh chị em xa gần hưởng ứng và đem lại niềm vui cho những người được đón nhận sự trợ giúp. Cha cũng đặc biệt cám ơn anh em cùng với các ân nhân đã góp tay trong việc nhân rộng các chương trình phục vụ này. Các chương trình này đều được báo cáo để các ân nhân được biết : “chương trình khuyến học” vào đầu tháng 9 ; “tủ thuốc gia đình” và “sửa chữa nhà cửa” vào đầu năm dương lịch. Anh em có thể theo dõi và giải thích cho những ai muốn giúp đỡ.

Nhân dịp này, cha cũng muốn cám ơn Anh em, đặc biệt những Anh em đã vất vả để khai sinh, xây dựng và phát triển trang web Simonhoa. Mục đích của trang nhà này, như Anh em đã biết : để thông tin và học hỏi, để góp phần cộng tác vào những chương trình của Giáo Phận, để hiệp thông và gắn bó với Giáo Phận nhà… Anh em đã thực hiện tôn chỉ này rất tốt, khi biết cùng nhau làm việc chung. Đây là một điều vô cùng quý báu giúp chúng ta cùng nhau thăng tiến. Ước mong Anh em tham gia vào “công việc nhà” ngày càng thêm đông và tìm được tinh thần hiệp nhất - bình an, để trong mọi việc, chúng ta cùng làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho các tâm hồn.

Bước vào năm 2005, Giáo Phận đã chính thức công bố 5 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm ngày được thiết lập (24/11/1960-2010). Đây là một dịp mừng lớn, chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho thời gian chuẩn bị này đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi thành phần dân Chúa.

Ở nhà, mái trường thân yêu Simon Hòa cũng vừa sửa chữa, tuy đơn giản nhưng cũng được khang trang hơn. Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục trong Giáo Phận.

Nhưng chúng ta cũng không thể không nhắc tới hai cha thân quen vừa mới được Chúa gọi về : cha Phêrô Trần Đình, lớp Phanxicô I (+12/02/2005) và cha giáo Phêrô Hoàng Ngọc Dao (22/3/2005).

Vài dòng vắn tắt gửi đến anh em nhân dịp Đại Hội. Nguyện xin Chúa ban cho anh em và gia đình tràn đầy niềm vui và sự bình an. Cầu chúc ngày Đại Hội được thành công.

Mến,

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn