HỌP MẶT LỚP TÊRÊXA 1

Ngày 02 -10 – 2008.

 

Thay mặt lớp Têrêxa xin được thông tin về ngày họp mặt để mọi thành phần Têrêxa 1 cùng hiệp thông.

 

Theo nghị quyết của Lớp Têrêxa năm 2007 họp tại Xứ Xã Đoài Buôn Mê Thuật thì Năm nay 2008 Têrêxa sẽ họp mặt tại Giáo xứ Gioan Bảo Lộc Lâm Đồng nơi Cha Giuse Nguyễn văn Tú trị vì.

Sáng ngày 02 Tháng 10 Năm 2008 các cuộc điện thoại di động được kết nối thường xuyên giữa 4 miền : Đàlạt – Bảo Lộc – SàiGòn – Buôn Mê Thuật. Một ngày sôi động của Lớp têrêxa để theo dõi tình hình từng bước đi của mỗi miền.

v      Bảo Lộc : là chủ nhà nên có mặt rất sớm để chuẩn bị đón tiếp .

v      Buôn Mê Thuật : Khoa + Vợ Chồng Thái + Anh Đạt (Lớp Anh Xã Đoài..) có mặt sớm nhất trước một ngày.

v      Sàigòn : Năm nay vắng mặt hơi nhiều do hoàn cảnh và sức khỏe  chỉ còn : Lâm + Cung + Thiện + Thế + ghé Madagoui đón Cha Hồ và đến Bảo Lộc lúc 10 giờ 00 , ghé thăm Cha Bề Trên Nguyễn Văn Nhượng hiện đang hưu tại Nhà hu7 dưỡng Bảo Lộc, sức khỏe Ngài tương đối khả quan tuy nhiên vẫn phải kè kè bình Oxy như trước đây Ngài ôm điếu cày.

v      Đàlạt : gần 11giờ mới xuất hiện với khá đông anh em trên chiếc Mercedes 16 chỗ.

+ 11giờ 15 tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn "Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời" với 5 linh mục : Cha Tú-Cha Chính-Cha Chiến-Cha Thành-Cha Hồ cùng sự hiện diện của khoảng 30 anh chị em lớp Têrêxa.

+ 12 giờ 00 : Tiệc xum họp trong nhà ăn của Giáo xứ : rượu vào lời ra, to nhất là tiếng thì thầm của Họ nhà Mai văn Kung, Phạm Bá..,

+ 14 giờ 15 họp lớp :

Báo cáo của các miền

 

v      Đalạt : vắng Cố Nghị , Thăng Thiên do chấn thương cột sống, Tính, Giàu, Thanh Bình chuẩn bị tổ chức cứơi vợ cho con trai trưởng vào ngày 04/10/08 tại Saigòn.

v      BảoLộc : Phạm Bá vui nhất vì có gái đầu lòng vào lúc 9giờ 9' ngày 09/09/2008. Nhân Béo (trước đây còm nhưng đã được đổi tên) thoát chết vì cũng bị sét đánh giống trường hợp Thăng rắn…

v      Sàigòn : Công Minh dù đi tuyến tàu sau chót nhưng cũng rất vui vì có nếp tẻ đầy đủ, con thứ 2 là trai sinh ngày 02/09/2008 do vậy hôm nay vô cùng bận rộn không thể tham dự họp lớp được vì phải tay xách nách mang lưng cõng. Khanh sức khỏe không được tốt, Ngọc bận công việc giáo xứ, Kim đi Đà Nẵng, Lập sợ đường trơn trượt vì đang mùa mưa bão…

v      Buôn Mê Thuật : đáp lễ năm trước nên rất tích cực.

v      Chức vụ của các Lớp Trưởng các miền không thay đổi vì nhiệm kỳ 2 năm (2007-2009).

 

Chương trình năm 2009

 

Theo nguồn tin 2010 Giáo Phận Mẹ sẽ tổ chức kỷ niệm Simon Hòa tròn 50 tuổi rất trọng thể. do vậy năm 2009 với sự hiện diện của Cha Hồ lớp Ba Vua làm đại diện đã thống nhất cùng với Lớp Têrêxa sẽ tổ chức họp lớp cho năm 2009 theo ý nghĩa nối vòng tay lớn tại Giáo xứ Đạ Tẻ nghĩa là 2 lớp Ba Vua và Têrêxa cùng họp lớp, các lớp khác muốn tham gia xin liên hệ với chúng tôi thời gian chính xác sẽ thông báo sau, tuy nhiên tất cả đều nhất trí chơi "thủng" đêm (lời Cha Chính) cho thỏa chí tang bồng.

+ 16giờ chia tay trong sự nuối tiếc một ngày qua đi quá nhanh.

 

Xin hẹn gặp lại nhau với quyết tâm :" Có khi lỡ hẹn một giờ , lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm"  Tạ Ơn Chúa.

 

                                 DANH SÁCH & SỐ ĐIỆN THOẠI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Trịnh Ngọc Lâm

0903721293

02

Lm Nguyễn Văn Tú

0909248826

03

Lm Trần văn Chiến

063.838560- 063.607547

04

Lm Hoàng Văn Chính

063.825863

05

Lm Dương Công Hồ

0913762495

06

Đức Trung Thành

0983305115

07

Trần Văn Khoa

0935407154

08

Đào Quý Vượng

063.863210

09

Hoàng Quang Tuấn

063.817126

10

Trần Đình Tuyền

063.166973

11

Trần Liên

0976850488

12

Phạm Văn Phan

063.739000

13

Nguyễn Văn Thu

0918455409

14

Mai Văn Cung

0918462840

15

Lưu Văn Đường

063.222867

16

Nguyễn Văn Phương

063.827990

17

Nguyễn Văn Thiện

0989463007

18

Nguyễn Văn Thế

0613.764208

19

Phạm Bá

0918112465

20

Nguyễn Văn Nhân

0918810425

21

Nguyễn văn Thái

0501.741314

22

Nguyễn Công Minh

0903753653

23

Nguyễn Công Khanh

0938461673

24

Trần Văn Ngọc

08.8760119

 

 

Kính báo.

       Trịnh Ngọc Lâm

 

Auto/Stop

Muc Luc