Biên bản buổi họp về Chương trình gây quỹ Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt và các chương trình cuối năm của Gia Đình Simon Hòa

 

       I.            Mục đích :

-         Duyệt xét lại về kế hoạch gây quỹ xây TTMV Giáo Phận mà anh em đã bàn với Hội Ái Hữu GP Đalạt vào ngày 14-2-2009 vừa qua.

-         Ấn định ngày Họp mặt SMH 2009.

-         Xác đĩnh ngày trở về VN tham dự Kim Khánh GP Đalạt.

-         Một số vấn đề linh tinh.

     II.            Thời Gian và thành phần tham dự:

-         12 giờ trưa ngày thứ Bảy ngày 5-9-2009 tại nhà anh chị Nguyễn văn Thông thành  phố Santa Ana, California USA

-         Thành phần tham dự:

·         Ac. Thông - Thanh

·         Ac. Điệp - Ân

·         Ac. Nhân - Hằng

·         Ac. Hương - Thủy

·         A. Hội Trưởng Khương

·         A. Phú

·         A. Thăng “cuội”

·         A. Toàn

·         Ngoài ra có ít nhất 4 anh em nữa được mời, nhưng không thể tham dự được.

 

  III.            Quyết định:

 

A.    KẾ HOẠCH GÂY QUỸ  GIÚP XÂY DỰNG TTMV GIÁO PHẬN ĐALẠT

-         Sau khi xem xét lại tình hình và dư luận về TTMV tại VN trên các trang web,

-         Kiểm tra lại thủ tục về sự đóng góp của các nhà hảo tâm cũng như  lô xổ số độc đắc, chiếc Toyota Camry 2010.

-         Lượng định nền kinh tế hiện tại của cộng đồng VN tại Mỹ, anh em quyết định thâu nhỏ kế hoạch lại theo các như kế hoạch trình bày sau:

1.     Kế hoạch:

a.     In 10.000 DVD Hình Thành GP Đalạt và dự án Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận do cha Tuyên đã gửi sang (a. Thăng chịu trách nhiệm in ấn)

b.     DVD sẽ được gửi cho các địa chỉ sau: Simon Hòa Đalạt, Hội Ái Hữu Đalạt, Hội Truyền Giáo Phanxicô, các cộng đoàn giáo xứ VN.... A. Khương sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với các thầy sáu vĩnh viễn đễ gửi DVD trên khắp Hoa Kỳ.

c.      Ngoài DVD còn kèm thơ của ĐGM Phêrô về việc xây dựng TTMV GP, Thư uỷ quyền của ĐC cho Hội Aí Hữu SMH.  Trong thơ cũng kèm các địa chỉ nhận đóng góp là: TGM Đalạt, Hội SMH và hội Ái Hữu GP Đalạt

d.     Để tạo hào hứng sẽ bán xổ số, với các giải: TV Plasma, Digital Camera... Về thể lệ, ngày số và các chi tiết liên quan, sẽ bàn thêm với hội Ai Hữu Đalạt sau, vào ngày thứ Bảy ngày 10 tháng 10, 2009.

 

    1. Tổng kết

a.     Thời gian: Ngày giở sẽ xác định sau, nhưng sẽ chung vào ngày lễ Bổn Mạng của Hội Ái Hữu Đalạt, lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2010.

b.     Ngày sổ xố cũng là ngày tổng kết.

c.      Chi tiết về ngày tổng kết sẽ quyết định chung với Hội Ái Hữi Đàlạt

d.     Người chiụ trách nhiệm tổng quát về kế hoạch này là anh Đào Ngọc Điệp sẽ trực tiếp điều hành kế hoạch và báo cáo cho anh em từ hôm nay cho đến lúc hoàn tất kế hoạch. Xin mọi anh em tích cực hợp tác, nếu được mời hay được phân công vào công việc chung này.

 

B.    NGÀY HỌP MẶT SIMONHÒA 2009,

    1. Sẽ được tổ chức như hằng năm, nhưng năm nay sẽ là ngày Bổn Mạng Chủng Viện, Thánh Simon Hòa

2.     Thời gian: ngày Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2009

3.     Địa điểm: nhà anh chị Nguyễn Đình Khương

                        18315 Villa Clara St.

                        Rowland Heights, CA 91748

                        Tel. (626) 215-7025

4.     Chương trình sẽ thông báo sau

 

C.    NGÀY THAM DỰ KIM KHÁNH GIÁO PHẬN

Như đã hứa với Đức Cha, anh em sẽ về tham dự Kim Khánh Giáo Phận năm 2010.  Về chi tiết và kế hoạch ngày về sẽ được bàn trong Ngày Họp Mặt SMH vào ngày 12-12-2009.

 

D.    KỶ NIỆM KIM KHÁNH CHỦNG VIỆN 2012

     Anh em cũng bàn về ngày Kim Khánh Chủng Viện, năm 2012.  Nhưng chưa đưa ra một quyết định cụ thể, vì thiếu nhiều thông tin và dữ kiện tùy thuộc Chủng Viện và Giáo Phận.  Nên sẽ trở lại vấn đền này khi có dịp.  Tuy nhiên anh em đều hưởng ứng về ngày trọng đại này. Quyết định cụ thể là sẽ làm một cuốn Kỷ Yếu 50 Năm Chủng Viện SMH.   Công tác và phân công sẽ trình bày trong dịp Họp Mặt 2008 ngày 12-12-2009.

 

E.     LINH TINH:  Chuyện anh Hội Phó Trần Văn Thông.  Theo tình thần bầu Ban Chấp Hành nhiệm Kỳ 2008-2012 của Hội SMH vào tháng 7 năm 2008, anh Thông cho rằng, anh chỉ được bầu làm người liên lạc thôi.  Tuy nhiên, theo  biên bản do anh Điệp ghi và đã báo cáo trên web, trang Nội Bộ hơn 1 năm nay, thì anh Thông được số phiếu nhiều thứ hai sau anh đương nhiệm hội trưởng Nguyễn Đình Khương.  Vì được nhiều như vậy, anh Ngô Hân đề nghị “cho” anh Thông làm Hội Phó và toàn thể anh em đồng thuận.  Tuy nhiên,  hôm nay anh Thông khiếu nại rằng, chức Hội Phó không thể “cho” mà cần được “bầu”, nên anh Thông phủ nhận quyết định này!  tuy nhiên, mọi người trong hiện diện trong buổi họp, thay mặt an hem trong hội, một lần nữa minh xác và “bầu” anh Thông làm Hội Phó!  Không thấy anh Thông nói năng gì nữa, mà “liền cười“. Fiat mihi secundum verbum tuum.

 

Deo Gratias !

 

Lại Toàn, ghi lại


Muc Luc