Gia đình Simon Hòa Hội Ngộ Tại Tiệc Cưới Cháu Gái Cha Nguyễn Đức Khiết,

tức con gái của anh chị Nguyễn Đức Chinh

Ngày 1-8-2009 Tại Tân Thanh - Bảo Lộc

 

Dear All,

 

Gia đình Simonhoa gồm Quý Cha & anh em đã họp mặt khá đông đủ tại tiệc cưới cháu Thùy Chi -cháu gái của cha Nguyễn Đức Khiết ( con gái của Nguyễn Đức Chinh -lớp Mông Triệu ) trưa thứ Bảy ngày 01/08/2009 vừa qua. Cháu Thùy Chi đã làm việc tại công ty Trường Thịnh từ năm 2003 đến 30/05/2009 vừa qua mới nghỉ việc ....để về lo đám cưới, nên gia chủ Nguyễn Đức Chinh đã mời Trần Tiến Thịnh làm chủ hôn....

 

Khách mời trong tiệc cưới gồm có Quý Cha, anh em con cha Cường, anh em Kitô Viện, anh em lớp Ba Vua1, lớp Mông Triệu và các anh em khác khu vực Bảo Lộc & Dalat...cụ thể như sau :

 

1. Cha giáo Lê Minh Tính

2. Cha Hoàng - chánh xứ Tân Thanh

3. Cha Nguyễn Viết Đinh

4. Cha Định ( lớp đầu tiên )

5. Cha Huấn -đỏ ( lớp đầu tiên )

6. Cha Nguyễn Đức Khiết

7. Cha Nguyễn Chu Truyền

8. Cha Độ ( lớp Mông Triệu )

9. Cha Thống ( lớp Mông Triệu )

10. Cha Tuấn ( lớp Mông Triệu )

11. Cha Liên ( lớp Mông Triệu )

12 Cha Tuyên

....và rất nhiều anh em các lớp...

- Anh Hiếu ( lớp đầu tiên )

- Anh Mục - chủ tịch Hội đồng giáo xứ Tân Thanh

- Phạm Ngọc Trản ( lớp Ba Vua1 )

- Nguyễn Duy Lâm ( lớp Ba Vua1 )

- Trần Văn Dũng ( lớp Ba Vua1 )

- Mai Văn Phúc ( lớp Ba Vua1 )

- Trần Tiến Thịnh ( lớp Mông Triệu ) + bà xã

- Trần Công Chính ( lớp Mông Triệu ) + bà xã

- Lê Ngọc Anh ( lớp Mông Triệu )

- Chu Văn Quý ( lớp Mông Triệu )

- Đào Quang Minh ( lớp Mông Triệu )

- Nguyễn Đức Chinh ( lớp Mông Triệu ) + gia đình

- Phương-Dateh ( lớp Mông Triệu )

- Thường ( lớp Mông Triệu )

- Lam  ( lớp Mông Triệu )

- Huyên - saxophone ( lớp Mông Triệu )

- Và nhiều anh em khác chưa rõ tên...

- Ban Giám Đốc và CBCNV công ty Trường Thịnh...

 

Cuộc hội ngộ gia đình Simonhoa rất vui vẻ & mừng rỡ vì có những anh em mấy mươi năm nay mới gặp lại nhau...tất cả đã thăm hỏi, hàn huyên & chuyện trò không dứt...quên cả ăn tiệc....

 

Điều ấn tượng đặc biệt là cha giáo Lê Minh Tính, cha Nguyễn Viết Đinh, cha Nguyễn Chu Truyền, cha Nguyễn Đức Khiết trông rất trẻ trung - vượt qua tuổi tác....

 

Kính chúc Quý Cha luôn an mạnh & phục vụ Giáo Hội tốt đẹp....

 

Xin gửi lại những hình ảnh lưu niệm ghi nhận tại tiệc cưới hội ngộ không bao giờ quên.....

 

Thân mến,

 

Nguyễn Duy Lâm

 

Auto/Stop

 

 


Mục Lục Sinh Hoạt Năm 2009