Thông báo về Ngày Trở Về Giáo Phận Năm Thánh 2010

 

California ngày 23-1-2010

 

Kính thưa qúy cha và anh em,

 

Thế mà đã hơn 3 năm kể từ ngày Đức Cha Phêrô tham dự Đại Hội Simon Hòa Hải Ngoại (ngày 25-8-2007).  Trong ngày đó anh em đã nhất trí trước sự hiện diện của Đức Giám Mục, sẽ về Giáo Phận nhân Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và 50 Thành Lập Giáo Phận Đalạt.  Xin đọc bài đính kèm.  Cũng trong ngày đó anh em quyết định ngày về là ngày 4-7-2010, và năm 2010 sẽ không có ngày Họp Mặt tại Hoa Kỳ như mọi năm.

 

Cũng trong ngày Họp Mặt Năm, ngày 12-12-2009, vấn đề lại được anh em đem ra bàn thêm và nhất trí thực hiện lời hứa với Đức Cha năm 2007.  Tuy nhiên có một chút thay đổi về kỹ thuât, xin được trình bày như sau:

 

Vì tính tới thời điểm 2010 và chọn một con số hoàn hảo, thì năm 2010 là Kim Khánh Giáo Phận, tức kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Phận Đalạt, nhưng Tiểu Chủng Viện Simon Hòa mới chỉ có 48 năm, tức “Á Kim Khánh” thôi, nếu tính lớp đầu tiên ở trại Farault. Mặc dầu lúc thầnh lập Giáo Phận đã có chủng viện “di cư” Tân Thanh ở Bảo Lộc, nhưng chỉ được coi là đứa con “thừa nhận” mà thôi.  Ngoài ra, sau khi hội ý với cha Giám Đốc Chủng Viện Micae Trần Đình Quảng, thì Kim Khánh Chủng Viện sẽ là năm 2012.  Do vậy việc trở về năm nay là Trở Về Nhân Dịp Năm Thánh 2010 cũng là Kim Khánh Giáo Phận. Nên trọng tâm sẽ là tâm tình hiệp thông và tạ ơn với Giáo Phận.  Khác với lúc trước, tức năm 2007, anh em nghĩ năm 2010 cũng là Kim Khánh Chủng Viện.....

 

Dù vậy, kể từ năm 1975, đây có lẽ là lần đầu tiên anh em quốc nội cũng như quốc ngại kết hợp để Về Thăm Giáo Phận.

 

Đây không phải là công việc đơn giản và dẽ dàng.  Tuy nhiên không có nghĩa là chúng ta không thể kết hợp được, miễn là chúng ta cố gắng thu xếp.  Mọi tổ chức, chương trình và sắp xếp cho ngày về này tùy thuộc con số anh em và gia đình về tham dự, đặc biệt các anh em ở hải ngoại.

 

Vậy xin anh chị em nào có thể về tham dự, xin vui lòng email về cho chúng tôi tại địa chỉ toanlai@yahoo.com và cho viết con số người tham dự.  Hạn chót ghi danh là hết ngày Chúa Nhật Lễ Lá 28-3-2010. Sau khi có con số người tham dự chính xác, chúng tôi sẽ lên kế họach và chương trình để gửi anh em góp ý.

 

Mong anh chi em tích cực tham gia chương trình Trở Về này, đặc biệt các anh chị em tại Hoa kỳ đã từng hứa với Đức Cha.  Có lẽ nhiều anh em còn chần chờ hay do dự, nhưng xin thưa, không ai trong chúng ta biết ngày mai hay sang năm chuyện gì xảy ra !

 

Thân chào