Tổng kết những ý kiến đóng góp cho bài

“Có Nên Đăng Quảng Cáo Thương Mại Trên Web Simonhoadalat.com không?”

 

 

Kính thưa quý cha và anh chị em,

 

Sau 4 tuần gửi bài Có Nên Đăng Quảng Cáo Thương Mại Trên Web Simonhoadalat.com không?, chúng tôi đã nhận được nhiều hồi âm qua email và điện thoại. Xin chân thành cám ơn qúy cha, quý anh em đã bỏ thời giờ suy nghĩ và góp ý cho chúng con. Những chia sẽ đã động viên tinh thần của anh em trong ban biên tập của chúng con rất nhiều.  Chúng con tin rằng quý cha và anh em luôn sát cánh với chúng con trong công việc chung này.

Nay chúng tôi tổng kết các ý kiến và gửi tới quý cha và anh chị em, để chúng ta có một cái nhìn tổng quát và thấy sự quan tâm cũng như những thông cảm từ các cha và anh chị em khắp nơi.

Như trong bài, chúng tôi đặt ra 5 câu hỏi cho anh chị em. Trong bài này, chúng tôi cũng lần lượt ghi lại các ý kiến liên quan tới mỗi câu hỏi mà không ghi lại những lời thăm hỏi và thông tin riêng tư, mặc dù email của anh em dài và thân tình.  Dĩ nhiên, dù chúng tôi đặt ra 5 câu hỏi, nhưng không có nghĩa luôn luôn được hồi âm cả 5 câu. Chúng tôi sắp xếp câu trả lời theo thứ  tự ngày nhận được emails.

 

1.    Trong khi GP Đalạt đang dùng trang web của chúng ta làm đại diện cho những thông tin của GP, chúng ta có nên để trang web SMH ngừng hoạt động lúc này không? Hay đợi khi nào GP có trang web riêng thì ta dẹp tiệm?

 

Anh Vương văn Chính, USA

“…Đọc email của Chú mà cảm thấy lo và buồn vì thấy Simonhoa.com của GP đang trong tình trạng nguy kịch.Tôi nghĩ bằng mọi gía trang web của chúng ta không thể chết được vì ngoài việc quảng bá Tin Mừng,và giới thiệu GP với dân gian,đó là nguồn tài trợ cho nhiều chương trình của GP.Tôi đề nghị Chú Khương ra một lá thơ kêu gọi Anh Em Simon đóng góp,nếu Chúng ta bên Mỹ này không đóng thi thử hỏi Anh Em bên VN làm gì  được!..”

 

Nguyễn Thành, Pháp

“…Web SMH gấn như là web của GP Đalạt, anh nên đề nghị với toà GM chính thức hoá điều này để GP ý thức tầm quan trọng của internet trong sứ mạng mục vụ và truyền giáo và dấn thân hơn như lập ra một uỷ ban truyền thông tại GP... Việc điều hành kỹ thuật và tài chánh vẫn do anh và anh em SMH đảm nhiệm và chi phí dài lâu có thể. Đây là đóng góp mà anh em SMH nên phải duy trì với tư cách là những cựu chủng sinh…”

 

Hoàng Dũng, Việt Nam

“…Về website simonhoa  em có đôi lời suy nghĩ.

 web simonhoa từ lâu không còn là trang web riêng tư của anh em simonhoa, mà được dùng như trang thông tin chính thức của giáo phận Dalat (em không biết có phải vậy không? Nhưng ngoài web simonhoa thì không có web nào của giáo phận Đàlạt từ trước đến thời điểm hiện nay cả) như vậy website simonhoa đang mang trọng trách chuyển tải thông tin của giáo phận Dalat, có thể xem web simonhoa là kênh chính thức của giáo phận trên internet. Nói vậy để thấy sự cần thiết của web simonhoa (ít nhất trong thời điểm hiện nay) em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ có ngày website sẽ dẹp tiệm dù với lý do nào.

Những đề nghị :

Vấn đề đường truyền tải t1, mua máy digital camera loại bỏ túi.

Anh đã giải thích rõ ràng và cũng đã trả lời rồi, chắc ai cũng hiểu…”

 

Nguyễn Văn Cao, không rõ quốc gia

lớp Vô Nhiễm 2

“… Không nên! Và cứ nên tiếp tục phục vụ cho nhu cầu của địa phận bao lâu địa phận còn cần đến. Theo em nhận xét và suy nghĩ, thì nếu không có nhu cầu phục vụ cho địa phận thì có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều việc cần đến trang web này…”

 

Trần đình Nhân, USA

“… Nếu có thể, trang web trao lại cho giáo phận phụ trách, vì lý do GP có nhiều nhân lực hơn, GP có thể dùng trang web để chính thức thông tin, thông báo những tin tức, những sinh hoạt của GP…”

 

2       Dẹp đi, tốn kém quá ! việc của GP thì giáo phận lo!

 

Vương Văn Chính, USA

“…Xin tất cả  Anh Em cùng chung công sức gìn giữ trang web của chúng ta…”

 

 

Nguyễn Văn Cao, không rõ quốc gia

lớp Vô Nhiễm 2

“…Không nên! Và cũng không cần nói thêm!...”

 

Cha Trần Liên,Chủng Viện Minh Hòa, VN (đặc trách thông tin GP Đalạt)

“…Trong tuần lễ vừa qua khi tham dự tĩnh tâm năm, em có nghe thấy có cha nói về “Trang Nhà”.  Thú thực, vì không được nói trước, nên em không biết chuyện đang bàn tại Mỹ từ mấy tuần nay.

Giáo phận cám ơn anh và các anh em đã “cày không công” suốt 10 năm qua, lại còn chấp nhận theo đúng tôn chỉ và đường hướng của Đức Cha Phêrô. Em mạo muội nghĩ chúng ta đang hướng về mừng 50 năm thành lập chủng viện Simon Hòa (7/1962 – 2012).  Đây là một mốc thời gian không dài, nhưng để lại bao nhiêu kỷ niệm cho chúng ta, gắn bó chúng ta nơi mái trường Simon Hòa – Minh Hòa, “Thụ Nhân”.  Vấn đề đặt ra đáng suy nghĩ, nhưng từ từ tìm giải pháp, ít là sau mốc thời gian này chăng (?)

Chắc chắn thời gian qua, Trang Nhà đã đem lại lợi ích cho nhiều người. Chúng ta cám ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau nhiều hơn.

Vắn tắt vậy để hiệp thông với anh và “tổ chuyên môn” của Trang Nhà. Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho chúng ta trong Mùa Chay thánh này…”

 

 

  1. Nếu không muốn “dẹp tiệm”, anh chị em có muốn giữ tình trạng web hiện nay và không cần nâng cấp nữa, rồi muốn ra sao thì ra không?

 

Nguyễn Văn Cao, không rõ quốc gia

lớp Vô Nhiễm 2

“…Vì nhu cầu phục vụ địa phận, ta nên giữ trang web. Một khi đã quyết định giữ trang web thì ta nên nâng cấp theo nhu cầu…”

 

  1. Có nên đăng quảng cáo thương mại trên web SMH không?

 

Anh Vương văn Chính, USA

“…Chớ đăng quảng cáo! Vì khi đăng quảng cáo là chúng ta có thu nhập (income). Mà có thu nhập là phải đóng thuế (business tax exemp).  Trong khi chúng ta đã đăng ký Hội chúng ta với chính phủ California, USA là hội vô vị lợi (non-profit organization). Bây giờ ta có lợi tức (income) tức là chúng ta đã vi phạm luật và sẽ bị Sở Thuế (IRS) sờ gáy liền.  Mệt lắm đó, đừng dỡn mặt với IRS ! Vấn đề thứ hai là trang web chúng ta đặt nặng vào chương trình của GP.  Làm sao để rao giảng Tin Mừng, lại còn chú trọng vào tiền bạc? . Nếu như vậy thì nhiều người sẽ bỏ rơi chúng ta.  Anh em chúng ta có thể lo liệu trang web được mà!. Tôi có thể giúp đươc hơn nếu chú cần.  Bây giờ chú Khương cần kêu gọi anh em, vì ngay cả tôi cũng không biết website đang bị khủng hoảng tài chánh…”

 

Hoàng Dũng, Việt Nam

“…Vậy vấn đề quảng cáo trên web, hiện nay hầu như các website dù thương mại hay phi thương mại đều có chen quảng cáo để duy trì website, theo ý em website simonhoa có thêm quảng cáo thì cũng là điều bình thường, tuỳ theo cách đặt quảng cáo trên trang web thế nào, không gây phản cảm, không vi phạm tôn chỉ mục đích chính của web simonhoa là được…”

 

Nguyễn Văn Cao, không rõ quốc gia

lớp Vô Nhiễm 2

“…Em nghĩ không nên. Với bài toán các anh đã làm thì nếu mỗi người đóng góp một chút thì sẽ chẳng cần đến quảng cáo. Tuy nhiên nếu không còn cách nào khác thì phải chịu thôi..! Quảng cáo có nhiều dạng và nhiều nội dung khác nhau, nhưng theo em chỉ nên nhận những quảng cáo có nội dung Công Giáo.

 

Tiện đây cho em hỏi, em không biết có bao nhiêu anh em đăng ký trên mạng Simonhoa, nhưng cứ cho rằng một phần tư trong số ấy có khả năng đóng góp thì con số một phần tư ấy là bao nhiêu người? Và mỗi người nên đóng bao nhiêu mỗi năm?...”

 

Hoàng Quang, thủ quỹ, USA

“…Còn chuyện đăng quảng cáo thì không nên, vì ngoài vấn đề danh tiếng của simonhoa còn thêm tiền thuế chớ !  Nếu họ (chủ nhân cho mình thuê đường giây T1) biết mình làm ra tiền thì giá tiền thuê sẽ không phải chỉ là 600$/ năm nữa mà có thể gấp lên vài lần thì mình lại ôm thêm chuyện nhức đầu về tài chánh hàng tháng phải chi tiêu nữa.

Hoàng Quang…”

 

Trần đình Nhân, USA

“…Theo ý kiến của một số anh em, trang web không nên đăng quảng cáo, vì đây không phải là trang web thương mai…”

 

  1. Anh em có muốn web luôn được cải tiến, cập nhật và sẵn sàng đóng góp tài chánh cho web không?

 

Vương Văn Chính, USA

“…Tôi gởi $400 đóng vào qũy này,nếu cần cứ cho biết Tôi sẽ gởi thêm.Xin tất cả  Anh Em cùng chung công sức gìn giữ trang web của chúng ta…”

 

Nguyễn Thành, Pháp

“…Nếu anh em đồng ý với nguyên tắc trên, thì website cần phải theo đà tiến triển về kỹ thuật cũng như về cách trình bầy với những tiết kiệm như anh hay làm... Em đồng ý với mục đóng góp tài chánh cho web SMH. Anh Toàn cho em địa chì của anh, em muốn đóng góp một chút cho năm nay và sẽ gừi tiền qua nhà poste bên này tới anh…”

 

Hoàng Dũng, Việt Nam

“…Trả lời câu hỏi số 5, em rất muốn website luôn được cập nhật và sẵn sàng đóng góp tài chính để duy trì website (theo khả năng có được)…”

 

Hoàng Quang, thủ quỹ, USA

“…Theo em nghĩ anh em mình nên đổi tên của tiền

Quỹ niên liễm thành quỹ Bảo Trợ Trang Web. Quỷ này sẽ bao gồm tất cả mọi chi phí cho sinh hoạt của trang web và anh em simonhòa.  Đóng góp sẽ không có giá ấn định cho từng người mà tùy lòng hảo tâm.  Mọi chi phiếu thì chuyển thẳng cho chị Ân (vợ anh Đào Ngọc Điệp, lớp Giuse 2, USA), chị Ân sẽ lên danh sách hằng năm và danh sách này chỉ có anh em Hải Ngoại biết thôi. Khoảng 2000 đôla cho mỗi năm thì cũng tạm đủ.

Hằng năm anh em mình thường đóng góp khoảng 1000 $ đôla.  Nếu cần thì sẽ kêu gọi anh em rằng double thì cũng tạm đủ chi.

Còn chuyện trang bị máy quay phim thì anh em mình sẽ đi tìm mạnh thường quân không dính dáng gì đến quỹ của SMH hết….”

 

Nguyễn Văn Cao, không rõ quốc gia

lớp Vô Nhiễm 2

“…Câu này có liên hệ với câu 3. Cá nhân em sẵn sàng, nhưng nên tổ chức cách đóng góp nào dễ dàng và tiện, thí dụ bank transaction. Thực sự em không có điều kiện để dùng các dịch vụ khác ngoài ngân hàng…”

 

Cha Trần Đình Nhi, USA

“… Việc "gây quỹ" cho website có thuận lợi không?  Hay là anh nhắm vào một vài "mạnh thường quân" trong số anh em SMH?...”

 

Trần đình Nhân, USA

“Anh em nên đóng góp nhiều hơn cho trang web….”

… có thể kêu gọi những độc giả của trang web đóng góp…”

O O O

Nhận định

Qua những đóng góp của quý cha và anh em qua email và điện thoại (Anh Chính ở USA, cha Yuan Tuấn ở TGM, anh Thơm ở Pháp và anh Lê Hải ở USA), chúng tôi cảm kích và được khích lệ bởi những ý kiến chân thành, thẳng thắn và tích cực.  Dù sao đây mới chỉ là bản thăm dò rộng rãi của các anh em trên khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tin rằng nhiều anh em muốn đóng góp, nhưng còn ngần ngại vì lý do này hay lý do khác. Tuy nhiên đây cũng phản ảnh phần nào những ưu tư chung của anh em ở xa.  Tất cả các ý kiên trên đây sẽ là điều kiện ắt có và đủ để anh em quyết định trong ngày Họp Mặt Hằng Năm vào tháng 7, 2011 sắp tới tại Hoa kỳ.  Trong khi chờ đợi ngày Họp Mặt, chúng tôi xin tạm tổng kết như sau:

 

  • Câu hỏi 1: Đa số anh em vẫn còn ý thức việc cộng tác với Giáo phận trong việc truyền giáo qua trang web simonhoadalat.com
  • Câu hỏi 2: Do vậy việc duy trì trang web là cần thiết, vì lợi ích của nó không những cho những độc giả khắp nơi, đồng bào nghèo khó mà cả cho chính chúng ta nữa: thi hành sứ mạng Rao Giảng Tin Mừng !
  • Câu hỏi 3: Cũng vậy, việc bảo quản, nâng cấp là một bắt buộc, không những về mặt tài liệu, thông tin mà cả phần những gì liên quan tới máy chủ (server).
  • Câu hỏi 4: Việc đăng quảng cáo thương mại chẳng những không thích hợp chức năng của web mà còn vi phạm những luật buộc mà Hội (vô vị lợi , Non-profit organization) chúng ta đăng ký tại Hoa Kỳ, phải tuân thủ. Theo luật thì chính các anh em Ban Đại Diện phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật. Như vậy đã quá rõ ! Chấm hết !
  • Câu hỏi 5: Đa số anh em đồng ý sẵn sàng đóng góp theo khả năng cho những chi tiêu của web SMH. Những chi tiêu này bao gồm mọi khoản từ nâng cấp, bảo quản, hỗ trợ tinh thần cho các cộng tác viên cũng như dụng cụ tối thiểu theo nhu cầu cho họ. Dĩ nhiên vấn đề này, còn phải tham khảo thêm như tìm mạnh thường quân, việc bảo trì, xử lý, quản lý máy móc…v.v.

 

Qua sự kiện này chúng tôi nhận thấy rằng:

1. Đa số  chúng ta vẫn thao thức và quan tâm với công việc rao giảng Tin Mừng qua hình thưc này hay hình thức khác, mặc dù cuộc sống của chúng ta mỗi người có một khó khăn, một trách nhiệm nặng nề khác nhau.  Nhưng không vì thế mà buông xuôi hay có những ý nghĩ tiêu cực và thất vọng về Giáo Hội hay công cuộc truyền giáo.

2. Anh em vẫn sẵn sàng hy sinh, đóng góp và chia sẻ cho công việc Truyền Giáo, mặc dù chính anh em cũng đang có những khó khăn trong cuộc sống.

 

Thưa anh chị em,

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đang bị chi phối bởi một thứ mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là văn hoá sự chết.  Nếu anh em rảo trên mạng thông tin tìm các websites, thì có bao nhiêu web gọi là rao giảng sự sống, rao giảng Tin Mừng? Xin thưa, con số web đạo không là bao !  Trong số đó có simonhoadalat.com.  Dù biết trang web chúng ta thật nhỏ nhoi trong một rừng các websites đủ mọi thông tin, đủ mọi lôi cuốn, đủ mọi thông tin thực, giả lẫn lộn…. Còn chúng ta, chúng ta chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất, đó là rao giảng Chân Lý. Chân lý đó là chính Chúa Giêsu.  Vì Ngài đã nói :” Ta là đường, là sự thật…” (Gioan 14,6) .  Vì chính “.. Sự Thật sẽ giải thoát anh em..” (Gioan 8, 32). Chúng ta không “rao giảng” bất cứ một sản phẩm nào của con người!

 

Thử thách của chúng ta trong lúc này là: giữa một rừng các web như thế, làm sao chúng ta lôi cuốn được độc giả ? Chúng ta không mơ ước simonhoadalat.com trở thành một website vĩ đại, nổi tiếng…. Đó không phải là mục đích của chúng ta ! Nhưng có điều chắc chắn ngày nay thế giới đang thay đổi nhiều và nhanh! Con người ngày nay cũng thay đổi theo.  Nếu web chúng ta không thay đổi, không cập nhật là chúng ta tự đào thải.  Chúng ta phải thay đổi để tồn tại. Muốn thay đổi thì chúng ta cần phải chấp nhận “chi phí”, không những về thời giờ, sức lực mà cả tiền bạc !

 

Cũng như mọi khi, anh em chúng tôi rất hân hạnh và vui mừng đón nhận những phê bình hay góp ý cho vấn đề này hay những vấn đề khác của web chúng ta.  Xin email về toanlai@yahoo.com

 

Cám ơn anh chị em đã đọc tới những dòng cuối cùng này. Amen

 

 

Lại Kim Toàn

Ngày lễ thánh Giuse 2011