Ngày 1 tháng 3 năm 2012

 

Kính thưa Anh Chị Em Simon Hòa Hải Ngoại,

 

Đời người hữu hạn! nhưng 50 năm không phải là dài – nói cho có vẻ thơ văn – chẳng qua chỉ là một thoáng mây bay. Tuy vậy, đối với một tổ chức, thì 50 năm trường tồn lại là một kỳ công. Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt, nơi đã một thời chúng ta sống với nhau trong cùng một lý tưởng, một mái nhà, một bàn ăn, một lớp học, một phòng ngủ và một sân chơi, chắc chắn đã là một phần đời của chúng ta, dù ít hay nhiều – một phần đời thưở thơ ấu – một phần hay một góc cạnh của nền tảng của cuộc đời. Chắc chắn không ai phủ nhận dù cố tình hay vô ý để vào lãng quên.

 

Kính thưa Anh Chị Em,

 

Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy,

Năm mươi năm ấy bây giờ là đây.

 

Nhân Chủng Viện mừng Kim Khánh ngày thành lập, chúng ta sẽ tổ chức ngày Hội Ngộ, sẽ lập dựng tượng đài Thánh Simon Hòa và sẽ phát hành tập Đặc San đánh dấu 50 năm thành lập và phát triển ngay tại nơi chúng ta đã sinh sống ngày trước – Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt. Ngày mà mọi anh chị em cùng gia đình qui tụ để ghi nhớ và sống lại những ngày thưở thiếu thời và ghi nhớ công ơn dưỡng dục cũng như đào luyện của Giáo Phận. Một số anh chị em trong phiên họp đột xuất ngày 26 tháng 2 vừa qua tại tư gia chúng tôi, thuộc thành phố Rowland Heights, Nam California, quyết định đóng góp vào ngày hội ngộ đặc biệt này như một món quà tượng trưng là 10,000.00 USD. Số tiền này được qui định như sau: Mỗi gia đình anh chị em Hải Ngoại sẽ đóng góp căn bản $200.00. Con số $200.00 là mẫu số chung cho mọi loại ngoại tệ (chẵng hạn 200 Mỹ Kim, Úc Kim hay Euro). Với trên dưới 50 gia đình thành viên Hải Ngoại, nếu mỗi người đóng góp theo qui định thì con số $10,000.00 là khả thi và cũng chẳng có gì là nặng gánh. Nếu anh chị em nào có lòng, muốn đóng góp nhiều hơn, chúng tôi rất hoan nghênh đón nhận. Giả như con số không đạt dự phóng, chúng tôi sẽ gọi điện thoại vòng hai để xin anh chị em góp tay. Hi vọng phần đóng góp của chúng ta sẽ trang trải một phần chi phí trong dịp Hội Ngộ quan trọng này (dự chi 25,000.00 USD). Chúng tôi dự trù sẽ gửi tiền về chủng viện trước ngày 1 tháng 6 năm 2012. Mong anh chị em nhiệt thành trong công tác chung đầy ý nghĩa này.

 

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của hai Thánh Minh và Hòa trả công bội hậu và chúc lành cho mỗi người và mỗi gia đình chúng ta.

 

Chân thành,

 

Phêrô Nguyễn Đình Khương

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Simon Hòa Đà Lạt Hải Ngoại




Trang Muc Luc Sinh Hoat