Họp Mặt Ðón Ðức Cha.

Thứ Bẩy 5/8/2000, Ðức Cha Ðịa Phận ÐàLạt đã có một buổi gặp gỡ với các anh chị em Hội Ái Hữu Simon Hòa Ðàlạt tại Hoa Ky ø, tại nhà anh chị Trần Ðình Nhân, Nam California. Trong buổi gặp gỡ này Ðức Cha đã nói những mục đích của Ngài về chuyến thăm viếng mục vụ Hoa Kỳ. Ðó là:
1. Thăm viếng, gặp gỡ và trao đổi với anh chị em Tu Hội Tận Hiến và Gia đình Tận Hiến.
2. Thăm viếng và thống nhất dòng Mến Thánh Giá Ðàlạt (trước kia là dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa). Ðặt mối tương quan Dòng với Giáo Phận Ðàlạt và Giáo Phận địa phương tại Hoa Kỳ.
3. Thăm viếng anh chị em giáo dân địa phận Ðàlạt hải ngọai.
4. Thăm viếng anh em cựu chủng sinh Simon Hòa và gia đình.
5. Thăm viếng các cựu sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Piô X và gia đình.


"hội nghị" gốc cây
Ngoài ra, Ngài cũng chia sẻ những ưu tư về việc truyền giáo và mở mang đời sống của anh chị em Sắc Tộc. Có lẽ đây là ưu tư hàng đầu của Ngài và của Giáo Phận hiện nay. Việc truyền giáo phải đi song song với việc nâng cao đời sống dân trí của anh em Thượng. Một trong những việc thực tế và hữu ích nhất là giúp học sinh Sắc Tộc có phương tiện tới trường. Ngài kêu gọi anh chị em rộng lòng hảo tâm đứng ra bảo trợ dưới hình thức học bổng. Mỗi học bồng chỉ có 25 Mỹ Kim một năm, tức là chỉ có 2 đô la 8 xu một tháng cho một em được cắp sách tới trường. Và đề việc học của em học sinh được bảo trợ không bị gián đọan và bị lạm dụng hay bị ràng buộc, Ngài xin các "mạnh thường quân" hai điều:
1. Xin liên tục bảo trợ ít là từ 5 năm trở lên, hay cho tới khi em được bảo trợ học xong cấp I hoặc II.
2. Xin đừng bảo trợ đích danh một cá nhân em nào.

Mọi đóng góp xin gửi về thẳng về Tòa Giám Mục Ðàlạt. Xin đề nghị mỗi lần gửi về xin gửi ít nhất trọn một năm ( tức 25 dollars) hay số tiền tương đương, chứ đừng gửi từng tháng một (2.08 dollars).

Ngoài ra Ngài cũng đóng góp nhiều ý kiến cho trang Web Simon Hòa. Ngài đặc biệt quan tâm tới những lợi ích mà kỹ thuật Internet mang lại trong việc Phúc Âm Hóa thời đại và cho Giáo Phận nói riêng. Ngài nhấn mạnh rằng , cố gắng giữ tính cách độc lập và đặc thù của Trang Nhà, dù số lượng ít nhưng chọn lọc và luôn cập nhất hóa những thông tin cho mọi người.

Ngoài Ðức Cha, cha Tuấn tháp tùng Ðức Cha còn có cha Nguyễn Hữu Duyên từ Việt Nam, cha Nguyễn văn Hội và cha Trịnh Hồng Hải du học bên Pháp. Về phía cựu giáo sư TCV, có thầy Nguyễn Ngọc Bội, và thầy Vĩnh Ðương cũng tham dự ngày họp mặt này. Về phía anh em, có những anh em ở xa như Nguyễn văn Ngạn (Lousiana), Hoàng Tích Ðức và Trần văn Bằng từ San Jose (Bắc California), Nguyễn Mạnh Khả từ Seattle, Washington State..

Có tất cả khoảng gần 20 anh em cựu chủng sinh và gia đình tham dự. Ngày họp mặt kết thúc bằng một bữa ăn do mỗi anh em mang tới. Ðến tối anh chị em lại rũ nhau về nhà anh chị Ðào Ngọc Ðiệp cách đó hơn 70 dăm ( khoảng 1 giờ 20' lái xe) vừa luôn thể đón anh Nguyễn Văn Ðoàn và vừa "canh thức" Ðêm Simon Hòa.


Trở về trang Tin Tức Nội Bộ