GIÁO XỨ MADAGUI

Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa sẽ nghiến cả mình tôi Tv 69,10

Giáo xứ Madagui gồm toàn huyện Ðahuoai thuộc tỉnh Lâm Ðồng. Ðây là giáo xứ địa đầu về phía Nam của Giáo Phận Dalat. Giáo xứ này được khởi dựng từ năm 1964 do Cha Laurensô Phạm Giáo Hoá nhằm qui tụ các anh em Dân Tộc (Thượng) đã cư ngụ tại địa phương này từ rất lâu đời. Năm 1969, Cha già Hoá cho dựng nhà thờ gồm 3 gian và 2 chái với tường gỗ mái tôn. Lúc đó giáo dân Dân Tộc (Thượng) đến xin học đạo được khoảng 100 người. Chúa Nhật hàng tuần, Cha Hoá và các linh mục phụ tá từ Bảo Lộc đã đến dâng lễ và giảng dạy giáo lý tại nhà thờ này.

Năm 1975, tình hình đất nước thay đổi, cha Giuse Mai Văn Thược được cử đến sống và sinh hoạt giúp đồng bào trong việc sống Ðức Tin và rao giảng Phúc Âm. Dần dà giáo dân tại các vùng kinh tế mới lân cận kéo về. Số giáo dân hiện tại đã lên đến trên dưới 6000 người. Trong đó người Dân Tộc khoảng 2000 và người Kinh khoảng 4000 (từ mọi miền đất nước, đa số từ miền Trung và miền Bắc). Năm 1992, Cha Phaolô Dương Công Hồ được cử về giúp Cha Thược. Năm 1999 vì nhu cầu mục vụ tại Giáo Phận, Cha Hồ được chuyển về giúp việc cho đồng bào Dân Tộc tại Dateh. Hiện tại Cha Ðaminh Nguyễn Mạnh Tuyên thay Cha Hồ giúp việc tại Madagui.

Ngôi nhà thờ 3 gian 2 chái với diện tích khoảng 600 square feet (chừng 75 mét vuông) liệu sẽ chứa được bao nhiêu giáo dân và phải dâng bao nhiêu thánh lễ mỗi Chúa Nhật mới đủ cho 6000 giáo dân? Hiện tại Cha xứ Thược phải tổ chức 15 lớp giáo lý hàng tuần cho các em người Kinh và 4 lớp giáo lý khác cho người Dân Tộc. Ðời sống kinh tế của dân chúng rất khó khăn vì thổ nhưỡng và khí hậu xấu. Trước kia bà con giáo dân sống bằng nghề làm rừng nhưng nay tài nguyên rừng đã cạn và cửa rừng đã được đóng chặt để gây rừng mới, vì thế bà con phải bương trải ra xa hơn để kiếm ăn. Giáo dân Thượng không có khả năng xoay trở đành chấp nhận đói khát và bệnh tật, bữa ăn nào cũng có thể là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời họ. Hiện nay, giáo xứ vẫn phải mở cửa phát chẩn và khám bệnh cho những anh em bất hạnh này.

Nhu cầu cấp bách hiện tại của xứ Madagui là xây dựng một nhà thờ mới cho giáo dân có chỗ thờ phượng và mở một tổ hợp đan lát mây, tre để giúp công ăn việc làm cho giáo dân Kinh-Thượng. Chúng tôi rất thiết tha kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng Dân Chúa xa gần giúp đỡ vật chất và phương tiện để công việc xây dựng Nhà Chúa và giúp ích cho Giáo Dân sớm được hoàn thành.

Mọi đóng góp, giúp đỡ xin gửi về:

Linh Mục Mai Văn Thược
Nhà Thờ Madagui
Huyện Ða Huoai, Tỉnh Lâm Ðồng
Việt Nam


Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành
trả công bội hậu cho quí vị trong suốt cuộc đời.



Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng Quý Chức Ban Phần Việc Giáo Xứ Madagouil
Giáo Dân Dân Tộc Châu Mạ Giáo xứ Madagouil Sống Năm Thánh 2010
Cung hiến nhà thờ Mađagui, 31/7/2001
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Mađagui

Trở Về Trang Nhà