Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:1-6
Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. (Công Vụ Tông Đồ 15:6)
Thánh Phao-lô và Ba-na-bê lên Giê-ru-sa-lem với một vấn đề
nóng bỏng. Một số tín hữu từ Giu-đê đã
tới An-ti-ô-khi-a, nơi hai ông Phao-lô và Ba-na-bê dẫn dắt giáo hội. Họ bắt đầu nói với các tín hữu gốc dân ngoại
nếu muốn được cứu độ thì cần phải chịu cắt bì và tuân thủ Luật Mô-sê.
Như bạn có thể tưởng tượng, điều này đã gây nên rất nhiều
lộn xộn, cho nên hai vị Tông Đồ đã quyết định đưa vấn đề ra cho ông Phê-rô và
các vị lãnh đạo khác của giáo hội Giê-ru-sa-lem cứu xét. Các vị Tông Đồ này cùng nhau xin Chúa Thánh
Thần hướng dẫn.
Nhưng các Tông Đồ và kỳ mục đã không đưa ra câu trả lời vấn
đề về chính sách của Giáo Hội. Mục đích
cao cả hơn họ nhắm tới là duy trì sự hiệp nhất của Nhiệm Thể Chúa Ki-tô. Họ đã hiểu kho tàng quý giá được trao ban cho
họ, nên họ làm tất cả những gì có thể để gìn giữ và bảo vệ kho tàng này. Họ có thể thấy vấn đề cắt bì đe dọa sự phân
rẽ Giáo Hội, với lại nó cũng đe dọa đức tin của những bổn đạo mới là những phần
tử rất dễ bị tổn thương. Cho nên họ đã
họp nhau lại như anh em trong Chúa, để nói, cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh
Thần.
Trong cuộc sống, hết thảy chúng ta sẽ phải đối diện với
những thử thách. Vào những lúc ấy, thật
sống động biết bao khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta! Cũng thật sống động nếu chúng ta biết ở bên
cạnh anh chị em trong Chúa! Bạn không
thể biết được đâu là những lời khôn ngoan và khích lệ họ có thể dành cho bạn,
những lời từ chính Chúa! Những câu
chuyện trong Công Vụ Tông Đồ cứ lập đi lập lại, tiếp tục nói với chúng ta rằng
khi tìm đến Chúa Thánh Thần và hiệp nhất với nhau, thì Chúa sẽ cho chúng ta
được đầy tràn sự sống và sức mạnh của Người.
Chúa dùng nhiều cách đề dẫn dắt chúng ta, nhưng chẳng có
cách nào thoải mái và chắc chắn hơn là khi Người chọn nói với chúng ta qua một
người bạn thân hoặc một người trong gia đình.
Vậy bạn hãy theo phương thức của thánh Phao-lô và Ba-na-bê. Hãy đến gần Chúa Thánh Thần bằng cách ở bên
cạnh những anh chị em trong Chúa Ki-tô.
“Lạy Chúa Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa đã hứa ban cho con ơn khôn ngoan và sức mạnh. Xin Chúa mở tai con để con có thể nghe được
tiếng Chúa. Xin mở tâm hồn con để con
biết tín thác Chúa một cách sâu xa hơn”.