Việt Nam – Dòng Don-Guanella khai trương trung tâm đào tạo đầu tiên

Sài-gòn (Fides) – Dòng Tôi Tớ Bác Ái (Congreatio Servorum a Charitate) đã khai trương trung tâm giáo dục đào tạo đầu tiên của họ tại Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 03 vừa qua, tại Gò-vấp, Đức Tổng Giám Mục Phao-lô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Cha Sooshai Rathinam Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng Chúa Quan Phòng – người đang phụ trách các Cộng Đoàn của Dòng tại Hoa Kỳ, Philippine, Ấn-độ và Việt-nam -, đã tham dự buổi lễ khai trương long trọng này. Đại diện của nhiều Dòng Tu khác nhau cũng đã tham dự Thánh Lễ làm phép ngôi nhà nguyện và các căn phòng cũng như tham dự buổi Phụng Vụ cùng với các Cộng Đoàn Giáo xứ lân cận.

Ngôi nhà được khánh thành hôm nay có thể được dùng để bố trí chỗ ăn ở cho khoảng hơn hai chục sinh viên mà họ muốn đi theo đoàn sủng của Chân Phúc Luigi Guanella trong sự phục vụ người nghèo“ – Cha Gustavo De Bonis, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng đã cho biết như thế. Theo các quy định đang được áp dụng tại đây – Cha Bề Trên Tổng Quyền nói tiếp – người ta không được phép thành lập các cơ sở Dòng Tu riêng trong nước, và cũng không được phép ngay cả trong lãnh vực Caritas và xã hội, „vì thế chúng tôi phải chờ đợi những người trẻ Việt-nam tiếp thu tinh thần của Chân Phúc Don Guanella và phổ biến tinh thần ấy trong cộng đồng.“

Dòng Don Guanella hiện diện tại Việt nam từ 4 năm nay. „Cho tới nay, những người trẻ Việt nam phản ứng một cách rất tích cực: Hiện tại chúng tôi có một Tập Sinh và hai người nữa đã bắt đầu thời gian Thỉnh Tu tại Manila. Tinh thần tôn giáo để lại rất nhiều dấu ấn trong đất nước này, và Hội Dòng của chúng tôi cũng sẽ có thể tự làm giầu cho mình về niềm hăng hái và sự nhạy cảm với sứ vụ tương lai này của Đức Ái đối với tha nhân.“ (PA) (Fides 27/3/2015)

Minh An