GIÁO PHẬN BÀ RỊA
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC
Đức cha Phó EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN
“ Vâng nghe Thánh Thần”
(giaophanbaria.org/21/01/2016) – “Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta đã được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. Chính Người đã sai mười
hai tông đồ đi khắp thế gian, để sau khi được đầy tràn sức mạnh Chúa Thánh Thần,
các Ngài rao giảng phúc âm, quy tụ muôn dân vào một đoàn chiên, thánh hóa và
cai quản họ. Để nhiệm vụ này tồn tại cho đến ngày tận thế, các Tông Đồ đã chọn
các vị phụ tá và nhờ việc đặt tay, các Ngài thông truyền cho các vị ấy hồng ân
Chúa Thánh Thần được lãnh nhận từ nơi Đức Kitô. Và nhờ việc đặt tay mà sự viên
mãn của Bí tích Truyền Chức được trao ban. Như vậy, trải qua các thế hệ, truyền
thống nguyên thủy được bảo tồn nhờ việc kế vị liên tục của các Giám mục, và sự
nghiệp của Đấng Cứu Thế được lưu truyền và tăng trưởng cho tới thời đại chúng
ta…” (dẫn vào Thánh lễ).
Những lời dẫn
nhập về Hồng ân Giám mục giải thích lý do vì sao toàn thể Giáo phận Bà Rịa luôn
sống trong niềm hân hoan cảm tạ kể từ khi đón nhận Tông sắc, ngày 28.11.2015, của
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Linh mục Tổng Đại diện Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
làm Giám mục phó Giáo phận với quyền kế vị. Và hôm nay, 20 tháng 01 năm 2016,
sau nhiều ngày chuẩn bị, Thánh lễ Tấn phong Giám mục đã được cử hành cách long
trọng và sốt sắng.
Khoảng 10.000
tín hữu, gồm quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân trong và ngoài giáo phận,
đã nô nức quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa tham dự Đại lễ do Đức cha Tôma Nguyễn Văn
Trâm, Giám mục Giáo phận chủ tế và tấn phong Giám mục cho người con ưu tú
trong hàng linh mục giáo phận đã được Đức Thánh Cha tuyển chọn.
Vào lúc 09g00,
những bài thánh ca rộn rã vang lên rước Đoàn Đồng tế hướng về đền thánh
và tiến bước trên con đường thảm đỏ có 1.500 Giáo lý viên chào đón suốt lối đi.
Một lần nữa,
lòng muôn người lại dâng trào niềm cảm xúc và niềm xác tín về tình yêu Thiên
Chúa dành cho Giáo phận, biểu lộ trong lòng Giáo Hội Việt Nam khi chiêm ngắm
đoàn đồng tế với 704 vị trong hàng Giáo sĩ trang trọng đồng hành với Đức Giám mục
Tân cử:
Đức Giám mục chủ
phong Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa,
Đức Tổng Giám mục
Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh,
Đức Tổng Giám mục
Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam,
Đức Hồng y Tổng
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo phận Hà Nội,
30 Đức Giám mục
các giáo phận khác thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam,
cùng 670 linh mục
trong và ngoài giáo phận,
như đang yêu
thương nâng bước vị Giám mục Tân cử đi vào giữa lòng Nhà thờ, tiến lên cung
thánh để tận hiến cho Chúa Thánh Thần, Đấng mà phần Phụng vụ Lời Chúa trong
Thánh lễ và bài thánh ca “Vâng nghe Thánh Thần” đang không ngớt vang lên, đặc
biệt trong cử hành Nghi thức Tấn phong, nhắc nhớ về sự hiện diện đang bao phủ cộng
đoàn cũng như tác động diệu kỳ của Ngài trên vị Tân chức mà Ngài đã tuyển chọn
và xức dầu trong giờ phút này. Cộng đoàn cảm nhận như mình đang sống trong cảnh
vực Thần Linh và ước mong chia sẻ tâm tình “Vâng nghe Thánh Thần” của vị
Tân Giám mục.
Thật vậy, “Vâng
nghe Thánh Thần” là Tâm niệm sống đời Giám mục của vị Tân cử, là lối mở con tim
đón nhận ấn tín Tư tế viên mãn chính Thánh Thần Chúa trao ban qua việc đặt tay
và lời nguyện tấn phong mà Đức Giám mục chủ phong cử hành với sự hiệp thông của
quý Đức Giám mục hiện diện.
“Vâng nghe
Thánh Thần” là khiêm nhu cúi mình để dầu thánh được xức trên đầu còn chảy xuống
tận gấu áo choàng như dấu chỉ hương thơm của Dầu thánh phải được lan tỏa ra tới
vùng ngoại vi theo bước chân của người mục tử.
“Vâng nghe
Thánh Thần” là đôi tay dứt khoát mở ra đón nhận Lời Chúa làm nên lương thực cho
chính mình và phân phát dồi dào cho đoàn chiên.
“Vâng Nghe
Thánh Thần” để có thể giữ trọn lời cam kết thủy chung và nên một với Hội thánh
khi mang vào ngón tay chiếc nhẫn, ấn tín của đức tin.
“Vâng nghe
Thánh Thần” phải là vinh quang duy nhất người mục tử cần chiếu tỏa như chiếc mũ
Mitra Tân chức vừa đội trên đầu.
“Vâng nghe
Thánh Thần” là xây dựng việc quản trị của vị mục tử, mà chiếc gậy được trao vào
tay như một biểu tượng, theo cung cách quản trị của Đức Kitô, Vị Mục Tử tối cao
và nhân lành.
Và “Vâng nghe
Thánh Thần” là mối dây liên kết bền vững Vị Giám mục tân cử với Đức Thánh Cha
cùng Giám Mục đoàn Hội thánh, cách riêng với Hội đồng Giám mục Việt Nam qua
nghĩa cử trao hôn bình an, kết thúc Nghi thức Tấn phong.
Trước khi đón
nhận những lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa
Thánh, của Đức Tổng Giám mục Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và của
linh mục đại diện cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận, Đức Tân Giám mục đã chia sẻ ân
phúc mình vừa lãnh nhận qua phép lành đầu tiên trao ban cho cộng đoàn hiện diện.
Tâm tình tri ân
Đức Tân Giám mục dâng về Đức Thánh Cha và Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách
riêng Đức Giám mục Giáo phận nhà, cũng như lời cám ơn và lời xin thương tiếp tục
cầu nguyện cho mình mà Đức Tân Giám mục ngỏ cùng mọi thành phần dân Chúa khắp
nơi và trong giáo phận đã khép lại việc cử hành đại lễ hôm nay.
11g30, mọi người
ra về trong niềm tri ân cảm tạ vì những hồng ân kỳ diệu Chúa đã ban cho Giáo phận.