Tìm Hiểu về Hiệp Sĩ Đoàn
Kha-luân-bố
(Knights of
Lịch Sử Thành Hình Hiệp Sĩ
Đoàn Kha-luân-bố
Hiệp Sĩ Đoàn Kha-luân-bố được thành lập vào năm 1882 do cha Michael
J. McGivney, linh mục 29 tuổi, cha phụ tá tại giáo xứ St. Mary ở New Haven,
Connecticut. Danh xưng “Hiệp sĩ Kha-luân-bố” đã được lựa chọn để nói lên rằng
như các hiệp sĩ thời xưa, đoàn cũng muốn thể hiện những lý tưởng tu đức và phục
vụ Giáo Hội Công giáo, tổ quốc và những anh chị em thiếu thốn. Danh xưng cũng
dược chọn để nhấn mạnh rằng chính những người Công giáo đã tham dự vào cuộc
khám phá, thám hiểm và rao giảng Tin Mừng cho Mỹ-châu qua đời sống thánh Phúc
Âm bằng những chương trình cứu tế rất thực tiễn.
Đoàn
Kha-luân-bố
Hiệp sĩ đoàn Kha-luân-bố được coi là hội
đoàn Công giáo lớn nhất thế giới mang tính chất gia đình, huynh đệ và phục vụ,
với hơn một triệu tám trăm ngàn thành viên thuộc hơn mười năm ngàn chi đoàn rải
rác khắp nơi. Hiệp sĩ đoàn đầu tư hơn 83 tỉ đô-la để bảo hiểm cho rất nhiều
thành viên của mình. Trong niên khóa 2011, Hiệp Sĩ Đoàn Kha-luân-bố đã đóng góp
hơn 158 triệu đô-la vào những chương trình cứu tế và đã tự nguyện dành hơn 70
triệu giờ cho việc phục vụ. Hỗ trợ Giáo Hội Công giáo là điểm son của hoạt động
Hiệp sĩ đoàn Kha-luân-bố trong mọi lãnh vực sinh hoạt của mình.
Tại Sao Nên Gia Nhập Đoàn Kha-luân-bố
Tham gia Hiệp Sĩ Đoàn là
cơ hội rất tiện lợi để bạn cùng với hơn một triệu tám trăm ngàn thành viên trên
thế giới tham gia và đóng góp vào những chương trình hỗ trợ giáo hội địa phương
và giáo hội tại Tòa Thánh Rôma. Đồng thời, bạn và gia đình bạn cũng có thể tự
nguyện tham gia vào những chương trình bảo hiểm rất vững chắc do chính Đoàn điều
hành và chỉ dành riêng cho những thành viên của Hội. Ngoài ra bạn cũng có thể
tham gia những sinh hoạt dưới đây có tính cách cứu tế rất thực tiễn khác nhau
mà bạn tự lựa chọn tùy theo sở thích và giờ giấc thích nghi cho chính mình:1)
Sinh Hoạt trong Giáo Xứ, 2) Sinh Hoạt của Cộng Đồng, 3) Nâng đỡ các thành viên
trong Đoàn trong tinh thần Huynh Đệ, 4) Sinh hoạt chung với gia đình của các
thành viên trong những sinh hoạt tập thể.
Tôn Chỉ và Mục Đích của Hiệp Sĩ Kha Luân Bố
Khi gia nhập Hiệp Sĩ Đoàn, các tân Hiệp Sĩ được nhắc nhở những tiêu
chuẩn căn bản sinh hoạt của đoàn là Bác
Ái - Hiệp Nhất – Huynh Đệ và Ái Quốc. Bốn điều căn bản này là biểu
tượng cho bốn chặng đường mà người Hiệp Sĩ sẽ được thăng tiến trong hành trình
đời Hiệp Sĩ của mìmh. Bác Ái là động lực thúc đẩy người Hiệp Sĩ có lòng nghĩa
hiệp, và trong khi thi hành điều này người Hiệp Sĩ có thể tìm thấy chân lý của
đời mình. Khi tuân theo các nguyên tắc này trong đời sống, người Hiệp Sĩ tin tưởng
vào sự Hiệp Nhất vững vàng của tất cả những thành viên trong tinh thần Huynh Đệ
và người Hiệp Sĩ sẽ tìm đạt tới những lý tưởng mà giáo lý Công giáo đã truyền dậy.
Muốn biết thêm chi
tiết về việc thành lập chi Đoàn tại địa phương, xin liên lạc với ông Nguyễn Ngọc-Lễ,
thành viên văn phòng trung ương, theo địa chỉ dưới đây:
Le Nguyen, FS, PGK, FDD, FN
Supreme Council Vietnamese Liaison
website của Chi Đoàn Việt