(Lời
Chúa thứ 7 tuần 27 TN)
“AI NGHE VÀ GIỮ LỜI THIÊN CHÚA THÌ CÓ PHÚC
HƠN”
Lời khẳng
định của Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta 2 điều :
1.
Đức Maria vì nghe và giữ
Lời Thiên Chúa cách hoàn hảo nên được Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, chứ không
như người ta nghĩ là do tương quan máu huyết.
2.
Lời Thiên Chúa đã sáng
tạo nên toàn thể mọi thọ tạo, và gìn giữ chúng trong quyền năng Thiên Chúa. Do
đó hạnh phúc của mọi thọ tạo thực sự tùy thuộc vào sự đón nhận Lời Chúa.
Lời Chúa
thiết lập mối tương quan hữu cơ giữa thọ tạo và Thiên Chúa : đó là tương quan
tình yêu. Thực vậy, sở dĩ mọi thọ tạo đều mang nơi mình những vẻ đẹp độc đáo,
vì chúng là sản phẩm của Tình yêu Thiên Chúa mà Lời Ngài thông ban cho chúng.
Nhiều khi
chúng ta chỉ nghĩ Lời Chúa chỉ là để giáo huấn, mà quên đi khía cạnh Lời Chúa
còn là sự sống thật. Nên chúng ta thường bỏ qua Lời Chúa trong cuộc sống đạo của
mình.
Chiêm ngưỡng
đời sống của Đức Maria, chúng ta mới thấy được Lời Chúa đã biến đổi Mẹ như thế
nào : Lời đã làm cho lòng dạ trinh khiết Mẹ trở nên lòng dạ thông ban sự sống
cho Con của Người, và làm cho Mẹ trở nên con người luôn dấn thân trong cuộc
sáng tạo một nhân loại mới : Lời đã nên sự sống nơi Mẹ.
Lm. Giuse
Bảo Lộc