CHÚA  GIÊSU GỌI 12 MÔN ĐỆ NGƯỜI”

Lời Chúa thứ 4 tuần 14 TN

Chúa Giêsu chọn 12 Tông Đồ ứng với 12 chi tộc Israel, điều đó cho thấy Người tiếp tục ý định của Thiên Chúa Cha : không cứu độ từng người riêng lẻ, nhưng quy tụ họ lại thành một DÂN TỘC. Công Đồng Vaticanô 2 cũng đã khẳng định điều này trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội. Và điều ấy được sống cách cụ thể trong hành vi tột đỉnh của Giáo Hội : đó là Lễ Tạ Ơn, một hành vi NHÂN DANH CỘNG ĐOÀN. Ngày nay do những khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa người tín hữu không còn mấy ý thức về tính cách cộng đoàn của đời sống đức tin, và do đó đức tin bị lu mờ và suy yếu ngay trong Lễ Tạ Ơn.

Trong 12 Tông Đồ có Giuđa Iscariốt, nói lên một sự thật là Giáo Hội thánh thiện nhưng vẫn còn trong lòng mình những tội nhân. Vì thế các Tông Đồ của mọi thế hệ luôn phải đến với những chiên lạc ngay trong lòng Giáo Hội. Đức Thánh Cha Bê-nê-đich-tô 16 mới đây đã phải thiết lập một Hội Đồng Giáo Hoàng Tái Phúc Âm Hóa để lại loan báo Tin Mừng cứu độ cho những miền đã đánh mất đức tin.

Nếu Israel cũ tuy vốn là cây nho xanh tốt, đã bao phen chỉ cho trái chua chát vì lòng dạ chúng đã bỏ Chúa đi theo các tượng thần của dân ngoại, và vì thế Hôsê và biết bao tiên tri đã được sai đến ở những thời điểm khác nhau để rao giảng Lời Thiên Chúa mà chăm sóc vườn nho Chúa. Thì Giáo Hội hôm nay cũng cần có nhiều sứ giả Tin Mừng để gieo rắc sự công chính hầu quy tụ dân mới trong trời mới đất mới. Mỗi người giáo dân Kitô hữu phải thấy mình có liên đới với sứ mệnh này của Giáo Hội, để tham gia vào công cuộc tái phúc âm hóa của Giáo Hội hôm nay.

Và điều ấy phải bắt đầu với sự canh tân việc tham dự Lễ Tạ Ơn. Chính nơi đây mà Thiên Chúa sẽ dạy dỗ sự công chính cho dân Người.

Lm. Giuse Bảo Lộc