“TẠI SAO CHÚNG CON KHÔNG THỂ TRỪ QUỶ ẤY ĐƯỢC?”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 18 TN)

 

Đứng trước sức tấn công tàn phá của các quyền lực tối tăm của Satan hay của con người thì cũng giống như các môn đệ trong Tin Mừng, người Kitô hữu chúng ta, và ngay cả Giáo Hội xét như một tập thể, nhiều khi cũng phải thốt lên sự bất lực của mình. Chúng ta đang chứng kiến một Châu Âu mà sức sống Kitô chỉ còn rất mỏng manh. Đó là lý do khiến Giáo Hội đang phải nổ lực tái Phúc Âm hóa Châu Âu. Chúng ta cũng thấy sự sa sút lòng đạo ở Châu Mỹ. Ngay tại Việt Nam, sau gần 60 năm do sức công phá của những thế lực chống đạo đã có nhiều giáo xứ không những bỏ đạo mà còn chống đạo nữa. Và Giáo Hội Việt Nam cũng thấy rất nhiều khó khăn để hồi phục lòng tin. Những nỗ lực này lại đang bị tấn công từ trong chính nội bộ do những ô nhiễm trần tục và tội lỗi của chính con cái mình.

Vấn đề được Chúa Giêsu giải thích : “Vì các con yếu lòng tin”.

Lý do của thực tại yếu lòng tin này có liên hệ đến sự “làm thinh” của Chúa như lời tiên tri Khabacúc. Điều ấy tiên tri khẳng định “người công chính sẽ sống nhờ trung tín”. Trong thực tế, sự trung tín với những việc đạo đức bình dân chính là một cách để duy trì và phát huy Đức Tin. Châu Âu sở dĩ rơi vào tình trạng hôm nay, vì họ không thể duy trì được sự quan tâm giáo dục Đức Tin cho trẻ em dựa vào các việc đạo đức bình dân này. Nếu đọc hạnh các thánh, chúng ta cũng thấy nơi mọi vị thánh đều có thời gian rơi vào “sự làm thinh” của Chúa, và các Ngài đã phải kiên trì bám vào những việc đạo đức bình dân để có thể trung tín.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc