“PHẢI LÀM NHỮNG
ĐIỀU NÀY, VÀ KHÔNG BỎ CÁC VIỆC KIA”
(Lời Chúa thứ 3 tuần 21 TN)
Bài Tin Mừng nói lên một thực tế
trong cuộc sống mọi thời mọi nơi : người ta lựa chọn nhưng điều phục vụ cho những
suy tính của mình, mà bỏ qua một bên những điều mình có trách nhiệm thi hành.
Trong cách trình bày các vấn đề nóng bỏng trong hay ngoài Giáo Hội, người ta cũng
có khuynh hướng như thế : điều ấy làm gia tăng những thông tin thiếu chính xác
và nguy hại. Lẽ ra “Phải trình bày những điều này, và không bỏ các điều kia” để
có được tính chất khách quan và quân bình.
Nói theo Tin Mừng, kẻ dẫn đường
đui mù là những người “gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc
đà”.
Vì thế trong một xã hội nhiễu loạn
các thông tin, điều quan trọng là phải giữ “đức công bình, lòng nhân từ và lòng
tin” để có thể có được ánh sáng của chân lý.
Mặt khác theo Tin Mừng, chúng ta
còn cần “phải rửa sạch gian tham và nhơ bẩn trong lòng” để có cái nhìn ngay thẳng
và trong sáng về mọi sự kiện và mọi con người.
Theo Thánh Phaolô truyền thống Tin
Mừng và ân sủng của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta đứng vững giữa một thế giới xảo
biện và hiểm ác.
Lm. Giuse Bảo Lộc