LỜI CHÚA THỨ TƯ LỄ TRO 2011

 

          Trong Sứ điệp Mùa Chay Đức Thánh Cha Bênêđictô lập lại lời nhắc nhở của Công Đồng Vaticanô 2 “sử dụng nhiều hơn các yếu tố Phép Rửa thuộc Phụng Vụ Mùa Chay… Bí Tích này thể hiện mầu nhiệm cao cả qua đó con người chết cho tội lỗi, được tham dự vào đời sống mới trong Chúa Kitô Phục Sinh…”

Phụng vụ Mùa chay bắt đầu với Lễ Xức Tro, và Lời Chúa đề cập đến những yếu tố căn bản của cuộc sống mới mà người lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội được mời gọi bước vào.

Trước hết lời tiên tri Gioel cũng chính là những lời Giáo Hội hôm nay mời gọi các dự tòng trong suốt thời gian chuẩn bị cho họ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội phải thật lòng trở về với Chúa : “Hãy Xé Tâm Hồn, Chớ Đừng Xé Áo Các Ngươi”. Họ cũng cần ý thức Bí Tích Rửa Tội là để “Tập Họp”, để “Quy Tụ” họ vào “Đại Hội” tức là Giáo Hội của Chúa. Và Bí Tích Rửa Tội chính là Bí Tích của “Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa tha thứ cho “Dân Người”.

Nhờ Bí Tích Rửa Tội theo Thánh Phaolô người dự tòng được lãnh nhận sự sống mới là “Nhân Danh Đức Kitô… Để Trong Người, Chúng Ta Được Trở Nên Sự Công Chính Của Thiên Chúa”.

Sự công chính này được biểu lộ qua sự nhận thức và đổi mới cách sống của con người dự tòng như Lời Tin Mừng hướng dẫn :

1.     Trước hết họ luôn sống trước Nhan Thiên Chúa là Cha của họ. Họ thực sự là Con Thiên Chúa trong Đức Giêsu, Người Con Một.

2.     Thứ đến họ sống trong niềm tin rằng Cha trên trời là “Đấng Thấu Suốt Mọi Bí Ẩn” biết rõ họ làm gì, có nhu cầu nào và là Đấng sẽ “Trả Công Cho Họ”. Do đó dù là làm việc thiện, dù là cầu nguyện, dù là ăn chay, họ không tìm cách phô trương trước mặt thế gian, nhưng họ chỉ muốn loan báo “Lòng Thương Xót” của Cha trên trời trong Đức Giêsu mà thôi.

Qua những lời dạy dành cho người dự tòng, Giáo Hội cũng muốn mời gọi mọi con cái mình trong mùa chay thánh này canh tân cuộc sống nhờ ơn Bí Tích Rửa Tội đã lãnh nhận. Và hôm nay một lần nữa nhân danh Chúa tôi nài xin anh em hãy canh tân cách đặc biệt sự cầu nguyện của chúng ta từ trong gia đình đến nơi Nhà Thờ. Làm sao để sự cầu nguyện diễn tả được là chúng ta muốn được Quy Tụ trong “Đại Hội” là Giáo Hội của Đức Kitô.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc