Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 05 tháng 05: Đạo đức đi với nhân hậu

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1893:  Cơn khủng hoảng đổ xuống thị trường hối đoán New York khiến cho các nhà đầu tư Âu Châu rút tiền của mình ra. Một cuộc suy thoái xẩy tới, tạo nên sự kiện khoảng 500 ngân hàng và 1500 công ty tài chánh lâm vào tình trạng phá sản

1961:  Alan Shepherd trong phi thuyền con là Freedom 7 nằm trong chương trình thám hiểm không gian mang tên Mercury là người Hoa Kỳ đầu tiên du hành trong không gian

1979:  Phí thuyền Voyage 1, sau khi phóng khỏi trái đất 19 tháng, đi qua hành tinh Jupiter ở tốc độ 16 cây số  trong một giây đồng hồ

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Trong thời đại chúng ta, con đường dẫn tới thánh thiện nhất thiết phải thực hiện qua thế giới hành động

.___Dag Hammarskjold

 

Khi một cửa hạnh phúc của chúng ta đóng lại, thì sẽ có cửa khác mở ra, thế nhưng nhiều khi chúng ta lại cứ nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng khiến cho chúng ta không nhìn thấy cánh của đang mở trước mắt chúng ta.

___Helen Keller

 

Suy niệm trong ngày

 

St John Baptist De La Salle:

 

Có hai điểm đòi hỏi nơi người có trách nhiêm đối với người khác cần lưu ý và phải thận trọng.  Điều thứ nhất họ phải sống thực là đạo đức để làm gương.  Lý do là nếu họ không sống trong nẻo ngay đường chính thì những người đi theo họ sẽ bị lạc hướng. Điều thứ hai là họ cần phải tỏ ra rất hiền hậu đối với những người được trao phó cho mình săn sóc để nếu có bất cứ điều gì làm tổn thương đến những người này thì sẽ được họ quan tâm đến ngay (Suy niệm vê Chủ Nhật Thứ Hai sau Phục Sinh)

 

Chính nhờ vào lòng hiền hậu và khôn ngoan của bạn, mà bạn có thể khuyên nhủ những người được trao phó cho minh săn sóc biết từ bỏ được nết hư tật xấu để sống đời sống tâm linh tốt đẹp hơn. Hai phương thế này khi phối hợp với lời cầu nguyện nhiều khi có hiệu quả lớn lao trên người khác hơn bất cứ phương thức nào khác mà chúng ta có thể nghĩ ra được (Suy niệm về Thánh Leô)

 

Chắc hắn bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong suốt cuộc đời, dù bạn sống ở đâu đi nữa. Thế nên hãy mặc lấy thái độ âm thầm chấp nhận bất cứ điều gì xẩy đến cho mình trong đời sống. (Thơ gởi cho sư huynh Paulin). 

 

Hãy tha thiết cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin Ngài thực hiện  nơi bạn bất cứ điều gì mà Ngài muốn. Bạn nên phó thác hoàn toàn cho thánh ý cụ thể của Thiên Chúa  (Thơ gởi cho Gabriel Dolin)

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, xin dẫn con đi trên con đường sống của đời con là nơi con sẽ đối diện với nhiều gian truân một cách can đảm, với niềm tin tưởng rằng Chúa luôn ở bên cạnh con để hỗ trợ. Amen