Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 28 tháng 07: Ơn gọi thừa tác viên giáo dục

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1914:  Thế Chiến I bùng nổ khi Hoàng Đế Nước Áo-Hung tuyên chiến với Serbia sau khi gởi tối hậu thơ yêu cầu Serbia tìm ra kẻ đã giết Hoàng Tử Francis Ferdinand mà không được đáp ứng

1945:  Vì sương muối, một phi công của máy bay thả bom Hoa Kỳ đã phát nổ trúng xuống ngôi nhà cổ kính thời vua chúa tại New York, gây thiệt mạng cho 3 ngưòi trên máy bay và 19 người trong ngôi nhà đó

1976:  Có tới 750 ngàn người chết trong một cơn động đất thiệt hại nhất thế giới trong thế kỷ XX xẩy đến cho thành phô Tangshan Trung Hoa cách Bắc Kinh chừng 150  cây số.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Chỉ có tình yêu mới bền vững mãi mãi. Duy có tình yêu mới nắn đúc nên hình hài của sự vĩnh cửu trong những kích thước ngắn ngủi  mang sắc thái thế trần của con người dương gian .___Đức Giáo Tông Gioan  Phaolô II

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Tôi đã từng đưọc hỏi rằng: “Một sư huynh là gí?” Một ngộ nhận thông thường người ta cứ tưởng là các sư huynh đều là những người sắp sửa trở thành linh mục, nhưng chưa phải là linh mục, trong khi đó một ý nghĩ sai lầm nữa cho rằng cả các sư huynh lẫn các linh mục đều như nhau, chỉ có điều mỗi người một sứ mệnh khác nhau mà thôi. Một số tu hội bao gồm cả linh mục lẫn các tu huynh là những người sẽ trở thành linh mục. Thế nhưng đối với các tu huynh hoặc sư huynh Lasan cũng như đối với các tu hội của các sư huynh khác chuyên về ngành giáo dục như Christian Brothers, Marist Brothers, th mọi tu huynh của các tu hội chúng tôi chỉ là sư huynh chứ không phải là linh mục.

 

Một linh mục là người dẫn dắt các người Kitô hữu cử hành các bí tích. Vị linh mục trao bí tích Rửa Tội cho các em sơ sinh, bí tích hôn phối cho các đôi nam nữ kết hôn với nhau, và bí tích Xúc Dầu Thánh cho người lâm cơn hấp hối. Vi linh mục cũng còn cử hành bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Một sư huynh hay tu huynh không được phong chức và không có quyền dẫn dắt người Kitô hữu cử hành các bí tích. Các sư huynh dậy học không nhắm đến thừa tác viên cử hành các bí tích, mà nhắm tời thừa tác viên giáo dục, (Dĩ nhiên mỗi linh mục đều có thể đảm nhiệm thừa tác viên giáo dục như các linh mục Dòng Tên, Dòng Don Bosco, Carmelite cùng các linh mục khác nữa).

 

Thánh John Baptist De La salle cũng là một linh mục, nhưng lập ra Tu Hội các Sư Huynh hơn 300 năm trước dây (vào khoảng năm 1682) tại Nước Pháp để chuyên đảm trách về giáo dục. Chúng tôi  sẵn sàng xung phong đến bất cứ nơi đâu có nhu cầu lớn để cung cấp việc giáo dục, hướng dẫn và gợi ý cho các thanh thiếu niên nếu cần tới. Chuyên đề dấn thân ca chúng tôi là giúp đỡ các thanh thiếu niên, đặc biệt là các em sống ngoài lề xã hội, không phân biệt tín ngưỡng hay chủng tộc. Đôi khi sứ mệnh của chúng tôi đem chúng tôi đến những vùng khó sinh sống, những nơi mà ngay chính quyền địa phương cũng không có thể thuyết phục các giáo viên và công chức đến đó. Chúng tôi ra sức sống đức tin Công Giáo qua những gía trị của tình yêu thương, niềm thông cảm, công bằng, tin tưởng vào nhân phẩm của mỗi con người. Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi chỉ là những người bình thường đang sống những nếp sống khác thường, không phải bởi vì chúng tôi là những người khác thường, mà bởi vì việc trở thành Sư Huynh đã mang đến cho chúng tôi cợ hội phi thường để có được nền tảng tinh thần cho công việc của chúng tôi, cũng như có được sự hỗ trợ lớn lao trong thừa tác vụ của chúng tôi, đặc biệt qua đời sống cộng đoàn.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa con là người bình thường. Xin cho con tìm ra được phương thế biến đổi bản thân con thành người khác biệt để con biết sử dụng tài năng mình một cách hữu hiệu. Amen