Tác giả: BRUNO FERRERO
Chuyển ngữ: L.m. Giuse Đinh Quang Vinh
Tựa sách: CHA MẸ HÀI LÒNG VỚI HỆ THỐNG
GIÁO DỤC CỦA DON BOSCO
Nguyên bản: GENITORI FELICI
CON IL SISTEMA DI DON BOSCO
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà
ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá”.
(Phúc Âm theo thánh Mátthêô 7,24-25)
LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ
Quý ông bố và quý bà mẹ thân mến,
Quyển sách này thâu lượm một số kiến thức
khiêm tốn dành cho quý vị trong việc dạy dỗ con cái vốn nảy sinh từ trong phương
pháp giáo dục của Dòng Salêdiêng. Cha thánh Gioan Bosco đã viết: “Nếu phương pháp này được thực thi trong các
nhà của chúng ta , thì cha tin rằng, không phải dùng roi vọt hoặc các hình phạt
tàn nhẫn khác, ta vẫn đạt được những thành quả tuyệt hảo. Cha lo dạy các thiếu
nhi từ khoảng bốn mươi năm trời, cha không nhớ có dùng hình phạt đó khi nào hết.
Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, cha đã đạt được không những là mức tối cần thiết,
nhưng thật ra đã đạt được tất cả điều mình mong ước; và đó là đối với những thiếu
niên mà người ta không còn tin tưởng gì là sẽ đạt được một thành quả tàm tạm”.
Người ta có thể giáo dục qua loa theo kiểu
“đuổi ruồi” hay áp dụng một “ phương pháp ”, phương pháp có lợi là đưa ra những
điểm tham chiếu và vì đó tạo thuận lợi cho bổn phận quan trọng nhất trong đời
làm cha làm mẹ.
Do tính mạch lạc của phương pháp, quý vị
sẽ nhận thấy một vài tư tưởng được lặp lại. Tính mạch lạc hữu ích, bởi nhiều
vấn đề phức tạp được quy về một điểm giản đơn, trong đó ta có thể thiết lập một
loại chìa khóa vạn năng.
Don Bosco viết tiếp: “Việc áp dụng phương pháp này dựa tất cả vào
những lời của thánh Phaolô : Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương,
không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không
nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy
điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,4-7).
Tình yêu cha mẹ dành cho nhau là đá tảng
trên đó tạo nên cuộc sống của con cái. Trên tất cả, cha mẹ gặp được lời khuyên căn
bản của Don Bosco, với tư cách là nhà giáo dục và nhà đào tạo của mọi nhà giáo
dục, bí quyết của ngài là: “Hãy cố gắng
làm cho mình được yêu mến”.
Đó là đề tài học hỏi lớn nhất và giá trị
nhất.
Điều duy nhất có thể đem lại hạnh phúc và
mang tính khả thi.
Bằng tốt nghiệp trong tình yêu gia đình.