ĐGHGP II cám ơn giới trẻ đã gần gũi Ngài trong suốt 25 năm.

Ngay thuở ban đầu của nhiệm kỳ Giáo Hoàng, một « cuộc đối thoại ưu đãi với giới trẻ »...

 

VATICANÔ, Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2003 (zenith.org) – ĐGH GP II đặt tin tưởng vào giới trẻ, nguồn « hy vọng » của Ngài để « xây dựng cách quảng đại một thế giới công bằng hơn và đầy tình huynh đệ hơn ».

 

« Một cuộc đối thoại ưu đãi với giới trẻ », đó là điều mà ĐGH nhấn mạnh cách tổng quát về 25 năm trong chức vụ Giáo Hoàng, trong lúc mà mỗi ngày, báo chí Ý Đại Lợi – báo viết hay báo truyền hình - đề nghị những hồ sơ mới tìm cách tóm tắt lại công trình bao la của nhiệm kỳ Giáo Hoàng này, tìm cách định vị được những trục quan trọng nổi bật của hành động và huấn từ của một ĐGH « đến từ miền xa » : ĐGH của Hòa Bình, của Gia Đình, của sự Thánh Thiện, của Văn Hóa, của Đối Thoại với các tôn giáo, của sự Hợp Nhất các Tín Hữu…

 

Vào giờ kinh Truyền Tin của ngày Chúa Nhật này, trong lúc gợi lại kinh Truyền Tin đầu tiên của nhiệm kỳ Giáo Hoàng, ngày 22 tháng 10 năm 1978, ĐGH GP II đã muốn cám ơn sự đáp lời rất là khích lệ của giới trẻ ».

 

ĐGH đã cám ơn giới trẻ đã « luôn luôn gần gũi » Ngài « trong suốt những năm này ». Ngài đã khẳng định là « Ngài tiếp tục đặt tin tưởng nơi giới trẻ ».

ĐGH cuối cùng dâng giới trẻ cho Đức Mẹ Maria để Đức Mẹ giúp đỡ họ « sẵn sàng và rộng mở theo thánh ý Chúa để xây dựng một cách quảng đại một thế giới công bằng hơn và đầy tình huynh đệ hơn ».

 

Vì luôn muốn giữ một sự trong suốt trong mối liên hệ của Ngài với bệnh tật và với các tín hữu, ĐGH đã chấp nhận để các máy quay của các đài truyền hình soi mói một lần nữa tình trạng sức khỏe của Ngài.

 

ĐGH GP II, dù hơi thở khó khăn, đã được cổ võ bời những tràng pháo tay của các tín hữu, và họ lại vỗ tay nhiều hơn nữa sau khi Ngài hắt hơi.

 

Nhưng nhất là đám đông đã ngắt lời ĐGH bằng những tràng pháo tay khi ĐGH xác định lại là giới trẻ là « nguồn hy vọng của Ngài ».

 

Sau kinh Truyền Tin, ĐGH GP II đã chào đón bằng tiếng Đức một nhóm tín hữu người Đức và một nhóm khác bằng tiếng Ý.

 

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà