Sinh nhật 41 năm ngày khai mạc Công Đồng Vatican II

 

 

Vatican ngày 12/10/2003
 

Cách đây 41 năm, ngày 11/10/1962, á thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã long trọng khai mạc Công Đồng Vatican II tại Công Trường Thánh Phêrô.

 

Được bầu lên làm Giáo Hoàng ngày 25/10/1958 vào tuổi 76 năm và 11 tháng, ngài chỉ là « ĐGH chuyển tiếp ». Ngài tạo nên sự kinh hoàng khi tuyên bố một « aggiornamento » (cập nhật hoá) của Giáo Hội Công Giáo.

 

Sau đây là bản trích những điều ông Jacques Carton đã viết nhân dịp sinh nhật 40 năm ngày khai mạc này trên trang internet của Hội Đồng Giám Mục Pháp theo địa chỉ http://www.cef.fr/catho/actus/dossiers/2002/vaticanii/index.php, trong đây có đầy đủ về đề tài Công Đồng Vatican II.

 

« Ngày 11/10/1962 là một ngày lịch sử cho Giáo Hội Công Giáo. Đó là ngày khai mạc của Công Đồng Vatican II tại Rôma theo ý ĐGH Gioan XXIII. Trong bài diễn văn khai mạc đáng nhớ, ngài ấn định mức độ và tinh thần của công việc phải thực hiện : « Bổn phận của chúng ta không phải chỉ là giữ lấy kho tàng quý báu này như thể chúng ta chỉ lo âu đến quá khứ, nhưng là cống hiến một cách cương quyết không sợ hãi vào những điều mà thời đại chúng ta đòi hỏi, tiếp tục như thế con đường mà Giáo Hội đã đi qua từ 20 thế kỷ nay ». Phải mất 4 năm chuẩn bị cho Công Đồng mà thời gian kéo dài là 3 năm (1962 – 1965).     

 

« Trong số 3 070 người được gọi, 2 427 người tham dự hiện diện tại Thánh Đường Thánh Phêrô. Trong đó ngoài những Hồng Y và Giám Mục còn có những quan sát viên Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo và Công Giáo xưa. ĐHY Angelo Roncalli, giáo chủ Venise được bầu làm Giáo Hoàng ngày 28/10/1958 lúc 77 tuổi. Ba tháng sau khi được bầu, Gioan XXIII lúc đó được xem như một ĐGH chuyển tiếp vì tuổi của Ngài, loan báo một chương trình rộng lớn : một đại hội tại Rôma để suy tư lại vấn đề phúc âm hoá, một sự canh tân giáo luật và một công đồng. Sau khi ấn hành thông điệp « Pacem in Terris » (Hoà Bình trên Thế Giới) vào tháng tư, Gioan XXIII từ trần ngày 3/6/1963, giữa lúc Công Đồng đang tái diễn.

 

« ĐGH Phaolô VI, được bầu ngày 21/06/1963, đã tuyên bố ngay ước muốn sự tiếp tục công việc của Công Đồng và phong 4 hồng y chủ toạ. Một văn phòng báo chí được lập ra để thông báo những tin tức hằng ngày và giáo dân được mời tham dự với tư cách là thính giả. Năm 1965, những giờ cuối cùng của Công Đồng cũng đáng ghi nhớ trong lịch sử : ĐGH Phaolô VI đã tham dự một nghi lễ với những người không công giáo tại nhà thờ Saint-Paul-hors-les-Murs vào ngày 4/12/1965. Ngày 7/12, những lời kết án tuyệt vạ giao thông giữa Giáo Hội Hy Lạp và Giáo Hội Rôma được xoá bỏ. Ngày 8/12/1965, Công Đồng được kết thúc bằng một thánh lễ bế mạc và một thông điệp cho thế giới ».          

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà