Hòa Bình và Gia Ðình : 2 ý chỉ cầu nguyện cho năm Mân
Côi.
Bài giảng giáo lý của ĐGH GP II.
VATICANÔ thứ Tư ngày 29 tháng 10 năm 2003 (Zenit.org) – ĐGH nhắc lại :
« Hai ý chỉ cầu nguyện của năm Mân Côi « trước hết, qua lời bầu cử
của Mẹ Maria, là Hòa Bình, một quà tặng của Thiên Chúa và một sự cố gắng của
con người, sau đó là Gia Đình, nơi mà hòa bình của Đức Kitô được đón tiếp, trau
dồi và duy trì ».
Sau đây là trọn bản
văn của bài giảng giáo lý của ĐGH bằng pháp ngữ trong buổi yết kiến chung ngày
thứ tư 29 tháng 10 này.
« Anh chị em
thân mến,
Tôi muốn cảm tạ
Thiên Chúa cho năm Mân Côi sắp sửa kết thúc này. Khi lần chuỗi hạt Mân Côi,
toàn thể Giáo Hội, qua sự suy niệm những mầu nhiệm của Tin Mừng, đã được mời
gọi để « chiêm ngắm với Mẹ Maria dung nhan của Đức Kitô » (Tông thư
Rosarium Virginis Mariae, (vườn hồng của Đức Trinh Nữ Maria) số 3).
Trong năm nay, tôi
đã muốn trao cho dân Chúa 2 ý chỉ cầu nguyện : trước hết, nhờ lời bầu cử
của Đức Mẹ Maria, là Hòa Bình : một món quà tặng của Thiên Chúa và một sự
cố gắng của con người, sau đó là Gia Đình, nơi mà hòa bình của Chúa Kitô được
đón nhận, trau dồi và duy trì.
Tôi xin kính chào
cách thân tình những khách hành hương pháp-thoại, cách đặc biệt những thanh
niên, thanh nữ. Chớ gì các anh chị em có thể đi một cách cả quyết trên con
đường của thánh thiện bằng cách mượn « con đường của Mẹ Maria », bằng
cách ngắm nhìn Chúa Giê Su và bằng cách suy niệm về những mầu nhiệm cứu rỗi qua
tràng hạt Mân côi.
Trần
Văn Toàn, chuyển ngữ