Văn hoá của hoà bình :
vai trò của những tổ chức Công giáo quốc tế
Vatican ngày 3/12/2003
Trong bức thư gửi những tổ chức công
giáo quốc tế, ÐGH Gioan Phaolô II khẳng định rằng các tổ chức công giáo
quốc tế có thể đóng « một vai trò quan trọng hơn trong việc xây dựng một nền
văn hoá của hoà bình chính đáng và phổ quát ».
Những tổ chức này đang họp hội nghị
tại Rôma từ ngày 30/11 đến ngày 6/12, với chủ đề : « Làm cho xã hội
con người trở nên người hơn bằng sự đề cao những giá trị của Phúc Âm và sự biến
đổi bạo động thành tình thương ».
ÐGH nhấn mạnh đến một khía cạnh
quan trọng của công việc này là phổ biến sự ý thức rằng nhân quyền cũng hàm
chứa « những bổn phận con người ».
Trong bối cảnh này, Phúc Âm là một
khí cụ quý giá để thông hiểu trách nhiệm lớn lao và không thể tranh cãi của mỗi
người đối với tha nhân. Ngài viết rằng
ý thức này càng lớn thì càng nhiều người nhận biết trên thế giới và chấp
nhận bổn phận của mình đối với tha nhân và do đó sự hài hoà giữa các dân tộc
càng được lan rộng. « Ðó là những điều kiện để xây dựng một nền hoà bình
chân thật ».
Sau khi mời gọi các tổ chức công giáo
quốc tế suy nghĩ về sứ mệnh của mình trong khung cảnh của « đại gia
đình những hội công giáo », ÐGH mong muốn sự can đảm xét lại quy chế của những
tổ chức này trong ánh sáng của giáo luật của Giáo Hội công giáo, để đem đến
những thay đổi cần thiết trong viễn tượng sứ mệnh phổ quát của Giáo Hội.
Có 36 tổ chức công giáo quốc tế. Mục
đích của những tổ chức này là phối hợp trên toàn năm châu những tổ chức khác
nhau trên con đường trung thành với danh nghĩa công giáo và dựa trên kho tàng
giáo huấn xã hội của Giáo Hội.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch