ĐGH
GP II xác định : « Mẹ Maria là sự nâng đỡ không hề lay chuyển của chúng
ta trong cuộc đấu khó khăn chống lại tội lỗi ».
Kinh
truyền tin vào ngày lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
VATICANÔ, thứ Hai ngày 08 tháng
12 năm 2003 (Zenit.org/french) – ĐGH đã xác định ngày hôm nay, ngày mà Giáo Hội
mừng lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội : « Mẹ Maria là sự nâng đỡ không
hề lay chuyển của chúng ta trong cuộc đấu khó khăn chống lại tội lỗi và những hậu
quả của nó ».
« Ôi
Mẹ Maria, Mẹ thật đẹp ! ». Chính với những lời này Đức Giáo Hoàng đã
bắt đầu bài huấn từ của Ngài trước khi đọc kinh Truyền Tin, ngày hôm nay vào buổi
trưa, trước sự hiện diện của những khách hành hương tụ tập tại công trường thánh
Phêrô. « Nếu Đức Kitô là ban ngày không biết hoàng hôn, thì Mẹ Maria là bình
minh rạng ngời sắc đẹp ».
ĐGH giải thích rằng Mẹ Maria là
người đầu tiên hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. « Hồng ân của Đức Kitô Cứu
Thế đã tác động trong Mẹ một cách tiên liệu, bảo vệ Ngài khỏi nguyên tội và mọi
sự lây nhiễm của tội lỗi ».
« Trí óc con người không thể
tự hào hiểu được một sự kỳ diệu lớn lao ngần ấy và là mầu nhiệm, như ĐGH nhìn
nhận. Chính Đức Tin mạc khải cho chúng ta biết rằng sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức
Trinh Nữ là một vât thế chấp của ơn cứu độ cho mọi con người được tạo dựng, như
khách hành hương trên trần gian ».
ĐGH tiếp : « Cũng chính
đức tin nhắc nhớ chúng ta là, nhờ vào địa vị rất đặc biệt của Mẹ, Mẹ Maria là sự
nâng đỡ không hề lay chuyển của chúng ta trong cuộc đấu khó khăn chống lại tội
lỗi và những hậu quả của nó ».
ĐGH GP II sau đó đã giải thích
cho các tín hữu, vào buổi chiều ngày thứ hai mùng 08 tháng 12 này :
« phù hợp với truyền thống tốt đẹp, Ngài chúc tụng Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm »
bằng cách đi hành hương tại công trường Tây Ban Nha, nơi mà « Đức Á Thánh
Giáo Hoàng Piô IX đã đặt một tượng Mẹ trên một chiếc cột để tưởng nhớ Tín Điều
Vô Nhiễm Nguyên Tội, được tuyên bố ngày 08 tháng 12 năm 1854 ».
Đức Thánh Cha đã tuyên bố :
« với cuộc hành hương ngày hôm nay, chúng ta đi vào ngày sinh nhật thứ 150
của sự tuyên dương trọng thể này của Giáo Quyền của Giáo Hội ».
ĐGH đã mời gọi tất cả tín hữu kết
hợp với Ngài để « cầu khẩn sự bầu cử của Mẹ Maria Vô Nhiễm cho Giáo Hội,
cho thành phố La-mã và cho toàn thể thế giới ».
Sau kinh Truyền Tin, ĐGH đã chào
Đức Hồng Y Andrzej Maria Deskur và những thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng
của Đức Vô Nhiễm. Ngài đã tuyên bố : « Tôi cám ơn tất cả quý vị cho sự
hiện diện của quý vị và sự dấn thân của quý vị để ưu đãi sự sùng kính Đức Rất
Thánh Trinh Nữ ».
ĐGH cũng đã chào tất cả những thành
viên và những bạn hữu của phong trào Schönstatt bằng Đức ngữ.
Trần Văn
Toàn, dịch