Sách Khải Huyền, 19 : sự can thiệp của
Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta là quan trọng.
Bài giảng Giáo Lý của ĐGH GP II.
VATICANÔ, thứ Tư ngày 10 tháng 12 năm 2003 (Zenit.org/french) – ĐGH đã tuyên bố
trong bài giảng giáo lý hàng tuần của Ngài : « Sự can thiệp của Thiên
Chúa trong lịch sử chúng ta là quan trọng ».
Thực thế, ĐGH đã
tiếp tục chu kỳ bình luận của Ngài về những Thánh Vịnh và những Diểm Ca Kinh
Chiều trong buổi tổng tiếp kiến ngày thứ tư này tại phòng Phaolô VI của điện
Vaticanô. ĐGH GP II đã bình luận bài diểm ca, đoạn 19 của sách Khải Huyền, đoạn
làm vang dội những tiếng « Alleluia » và hoan hô.
Trong bài tụng ca
này, theo lời giải thích của ĐGH, « người ta nhìn nhận tiếng của 24 vị bô
lão và của 4 người sống, biểu tượng những người cử hành nghi thức phụng vụ
thiên thai này của ca tụng và cảm tạ. Cuối cùng, một tiếng hát nổi lên và bao
phủ đám đông trùng trùng điệp điệp.
ĐGH tiếp tục :
« giữa lời cầu khẩn vui tươi này, có lời gợi lên sự can thiệp quan trọng
của Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa không phải là một vị Hoàng Đế không
biết động lòng và cách biệt trước những thăng trầm của con người ».
ĐGH xác định :
« ngược lại, ánh mắt của Ngài là nguồn suối của hành động vì Ngài can
thiệp vào sự hủy diệt những vương quyền đô hộ và áp bức, vào sự sụp đổ của
những kẻ kiêu ngạo thách thức Ngài, trong sự phán xét kẻ làm điều dữ ».
Và ĐGH kết
luận : « Lời nguyện của chúng ta trước hết phải cầu khẩn và ngợi ca
hành động thần thánh, công-lý chính-đáng của Chúa, vinh danh mà Ngài đoạt được
bằng chiến thắng khải hoàn của Ngài trên sự dữ. Thiên Chúa hiện diện trong lịch
sử bằng cách đứng về phía những người công chính và những nạn nhân, cũng như
một lời hoan hô ngắn gọn nhưng cốt yếu trong sách Khải Huyền cho thấy, và như
những Thánh Vịnh lập đi lập lại ».
Trần văn Toàn, chuyển dịch.