« Đức Tin và Văn Hóa » : Một
tuyển tập tuyệt vời cho những huấn giáo của các Đức Giáo Hoàng.
VATICANÔ, thứ Năm ngày 11 tháng 12 năm 2003
(zenit.org/french) – Không cần đến 10 năm cho Bộ Giáo Hoàng về Văn Hóa để thực
hiện, dưới sự hướng dẫn của chủ tịch Ủy Ban, ĐHY Paul Poupard, tuyển tập tuyệt
vời gồm những huấn giáo của các Đức Giáo Hoàng, từ ĐGH Léon XIII đến ĐGH GP II,
về sự liên quan giữa đức tin và văn hóa.
Sự đối thoại giữa đức tin và văn hóa được phong phú hóa hơn với tập
sách 1500 trang mang tựa đề : « Đức Tin và văn hóa, một tuyển tập
những bài Giáo Quyền từ ĐGH Léon XIII đến ĐGH GP II ». Sách này trình bày
1266 bài của các ĐGH, được xếp đặt theo nhiệm kỳ Giáo Hoàng, và có một mục lục
quan trọng xếp theo mẫu tự và các đề tài. ĐHY Paul Poupard đã trình bầy tuyển
tập này cho báo chí sáng thứ năm này tại Vaticanô.
Những đề tài được đề cập đến bởi những Giáo Huấn trong hơn một thế kỷ
từ « những nghệ thuật đến kỹ thuật, những ý thức hệ đến gia đình, từ thể
thao đến chính trị, từ đại học đến sự đồng nhất văn hóa, từ sự hoàn cầu hóa đến
sự hội nhập văn hóa ».
Những người nhận tuyển tập này là những hội đồng giám mục và những ủy
ban văn hóa, những chuyên gia sưu tầm trong các đại học và những học viện thần
học hay khoa học tôn giáo, những giảng sư triết học, thần học, khoa học xã hội
hay những chủng viện.
Cha P. Ardura, thư ký của Bộ này, về phần Ngài, đã nhấn mạnh
rằng : « trong một trăm năm, các ĐGH đã là những nhân chứng và
những tác động viên của một sự biến đối quan trọng về văn hóa, nhưng cũng là
nhân chứng của mối tương giao giữa văn hóa và đức tin kitô hữu, đi từ ý niệm
của văn minh để đạt tới một sự hiểu biết trọn vẹn hơn về con người ».
Cha P. Duque Jaramillo, phó-thư-ký của Bộ Giáo Hoàng Văn Hóa, nhấn mạnh
đến dữ kiện là công việc này đã cho phép thông hiểu được quan niệm năng động mà
Giáo Hội có về chiều kích văn hóa trong sự rao giảng tin mừng.
Trần văn Toàn, dịch